Mỹ lo ngại về các hoạt động quân sự ở Idlib

ANTD.VN -Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov ngày 23-8 đã có cuộc điện đàm về mối lo ngại của Washington liên quan đến hoạt động quân sự ở thành phố Idlib của Syria.

Mỹ lo ngại về các hoạt động quân sự ở Idlib ảnh 1

Thành phố Idlib, Syria bị chiến tranh tàn phá nặng nề

"Ngoại trưởng Mỹ và Nga đã thảo luận về những thách thức đang diễn ra tại Syria và mối quan ngại của Washington liên quan đến hoạt động quân sự ở Idlib. Ông Pompeo cũng đề nghị ông Lavrov hỗ trợ nỗ lực cho tổ chức Cấm vũ khí hóa học, cũng như nỗ lực để Syria phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng vũ khí hóa học", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói với phóng viên hôm 23-8.

Idlib là khu vực tránh leo thang căng thẳng ở phía bắc được lập nên theo tiến trình hòa giải Astana. Hầu hết tỉnh này hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng nổi dậy, bao gồm cả nhóm khủng bố Mặt trận al-Nusra.

Trước đó, người đứng đầu Trung tâm hòa giải Nga về các bên tham chiến ở Syria nói rằng, phiến quân hoạt động trong khu vực tránh leo thang ở Idlib tiếp tục bắn phá các khu định cư ở Syria.