Mỹ lo ngại Trung Quốc muốn thâu tóm công ty động cơ máy bay của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa lên tiếng bày tỏ quan ngại của nước này đối với các nỗ lực của Trung Quốc nhằm mua lại công ty chế tạo động cơ Motor Sich của Ukraine.

“Ngoại trưởng Pompeo đã bày tỏ quan ngại của Mỹ liên quan đến hoạt động đầu tư của Trung Quốc ở Ukraine, trong đó thương vụ mua lại công ty sản xuất động cơ Motor Sich”, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra thông cáo sau cuộc điện đàm của ông Pompeo với Tổng thống Volodymyr Zelenskiy.

Cuộc điện đàm diễn ra vào hôm 26-8-2020, trong đó bao gồm cả những thảo luận về đại dịch Covid-19 và tình hình ở Belarus và Ukraine.

Mỹ lo ngại Trung Quốc có được công nghệ động cơ từ Ukraine

Mỹ lo ngại Trung Quốc có được công nghệ động cơ từ Ukraine

Trước đó, Văn phòng Tổng Công tố viên Ukraine đã chặn giao dịch mua bán cổ phiếu của Motor Sich sau khi các nhà đầu tư Trung Quốc và tập đoàn DCH Group của doanh nhân Ukraine Alexander Yaroslavky nộp đơn mua xin lại một phần của công ty này.

Motor Sich là một trong những nhà sản xuất động cơ máy bay và turbine khí công nghiệp lớn nhất thế giới. Doanh nghiệp này đang có mối quan hệ hợp tác kinh doanh với hơn 100 nước trên thế giới.

Đặc biệt, Motor Sich sản xuất động cơ cho các loại máy bay quân sự như trực thăng Mi-8, Mi-17, Ka-226, máy bay phản lực An-70, An-124, An-140, An-148 và Yak-130, cũng như các loại máy bơm khí và thiết bị năng lượng khác. Sau khi Liên-xô tan rã, công ty này tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Nga trước khi Kiev cắt đứt mọi hoạt động hợp tác quân sự - kỹ thuật với Moscow vào năm 2014.