Mỹ lên tiếng về việc Nga triển khai tiêm kích tàng hình Su-57 tới Syria

ANTD.VN - Việc Nga triển khai các máy bay tiêm kích tàng hình Su-57 tới Syria không gây nguy hiểm cho các hoạt động quân sự của liên quân do Mỹ dẫn đầu, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Eric Pahon nói với các phóng viên.

Máy bay tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga

“Mỹ không coi những máy bay chiến đấu này là mối đe doạ đối với hoạt động của Mỹ ở Syria, và chúng tôi sẽ tiếp tục các hoạt động tránh xung đột với Nga như thường lệ”, ông Pahon ngày 22-2 cho biết.

Trước đó một ngày, truyền thông dẫn các nguồn tin giấu tên cho hay, 2 máy bay tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga đã được nhìn thấy tại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria.

Theo nhà lập pháp Nga Vladimir Gutenev, việc triển khai Su-57 có thể là một yếu tố nhằm hạn chế các loại máy bay của những nước láng giềng thỉnh thoảng vi phạm không phận Syria.

Trong khi đó, phản ứng trước thông tin trên, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng vấn đề này “nằm trong phạm vi trách nhiệm của Bộ Quốc phòng”.