Mỹ lên kế hoạch cắt giảm 80% kho vũ khí hạt nhân

ANTĐ - Báo giới Mỹ cho biết chính quyền nước này đã có kế hoạch cắt giảm 80% kho vũ khí hạt nhân. Động thái này là câu trả lời cho chương trình của ông Barrack Obama như ông đã tuyên bố năm 2009 về giải giáp vũ khí hạt nhân.
 

Tuy nhiên, quyết định này chắc chắn sẽ gây ra sự phản đối gay gắt từ phía đảng Cộng hòa trong năm bầu cử thổng thống.

Hiện tại chưa có quyết định cuối cùng nhưng chính quyền Mỹ đang xem xét ít nhất 3 phương án cắt giảm tổng số vũ khí hạt nhân chiến lược, đó là đến 1.000-1.100 hoặc 700-800 hoặc 300-400 đơn vị.

Cùng lúc đó, Mỹ cũng lên kế hoạch tăng ngân sách cho lĩnh vực hạt nhân thêm gần 500 triệu USD trong năm 2013, phù hợp với dự thảo ngân sách trong năm nay là 11,5 tỉ USD.