Mỹ lên án vụ tấn công Đại sứ tại Hàn Quốc

ANTĐ - Ngày 5-3, Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ thủ phạm ngay tại hiện trường vụ tấn công Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, ông Mark W. Lippert. 

Mỹ lên án vụ tấn công Đại sứ tại Hàn Quốc ảnh 1Đại sứ Lippert được đưa tới bệnh viện với khuôn mặt chảy nhiều máu

Vụ việc xảy ra 7h40 khi ông Lippert chuẩn bị diễn thuyết tại Trung tâm văn hóa Sejong ở Thủ đô Seoul. Đối tượng đã bất ngờ dùng một con dao dài 20cm lao vào tấn công khiến ông Lippert bị thương ở mặt và tay. Kẻ tấn công được xác định là Kim Ki-jong, 55 tuổi, mục đích của hắn là phản đối các cuộc tập trận chung hiện nay giữa Mỹ và Hàn Quốc. Trước đó, nghi phạm từng phải chịu mức án 2 năm tù treo vào năm 2010 vì ném một cục bê tông vào Đại sứ Nhật Bản ở Seoul. 

Phản ứng trước sự cố hy hữu này, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đang có chuyến công du Trung Đông cho biết, việc tấn công Đại sứ Mỹ tương đương hành động đánh vào liên minh Hàn – Mỹ. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kwang-il, Hàn Quốc coi đây là hành vi không thể chấp nhận được và sẽ điều tra kỹ lưỡng. Bà Marie Harf, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã “mạnh mẽ lên án hành động bạo lực này”.

Còn phía bệnh viện ông Lippert điều trị thông báo, ông phải khâu hơn 80 mũi trên khuôn mặt. Trong khi đó, ngày 5-3, bản tin của hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA mô tả vụ tấn công này một "đòn trừng phạt" cho quyết định đẩy mạnh hoạt động tập trận chung của Washington với Seoul.