Mỹ Lệ bất ngờ tái xuất, đổi nghệ danh không ai nhận ra

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Là một trong những giọng ca nữ đình đàm trong showbiz Việt cùng lứa với Thu Minh, Hồng Ngọc, Thanh Thảo... song nhiều năm qua Mỹ Lệ lặng lẽ rời khỏi làng giải trí và chọn cuộc sống kín tiếng.

Nữ ca sĩ từng tâm sự, cô là mẫu phụ nữ của gia đình nên luôn khao khát được sống gần chồng con. Khi cảm thấy các con cần sự chăm sóc của mình, cô sẵn sàng từ bỏ đam mê để ở bên cạnh chúng. Đó chính là lý do khi sự nghiệp đang ở thời kỳ rực rỡ nhất thì cô bỗng nhiên chững lại rồi dần dần rời xa nghệ thuật.

Nữ ca sĩ tâm sự, cô tự thấy mình bước chân vào cuộc sống gia đình ở cái tuổi không còn trẻ nên sau khi kết hôn, vợ chồng cô mong có con luôn. Tới giờ, cặp đôi đã có với nhau ba người con: hai cô cọ gái Misa (15 tuổi), Misu (14 tuổi) và cậu con trai út Jonathan (2 tuổi). Cũng kể từ khi làm vợ và làm mẹ, Mỹ Lệ tất bật vun vén cho tổ ấm riêng. Giọng ca gốc Quảng Bình tâm sự, con cái chính là niềm hạnh phúc không gì sánh được với cô. Về người bạn đời của mình, nữ ca sĩ chia sẻ, anh là doanh nhân, khá bận rộn với công việc nên toàn bộ việc nhà việc cửa đều do cô quán xuyến. Riêng cô thì tìm thấy niềm vui khi lui về chăm sóc hậu phương để chồng có thể yên tâm tập trung phát triển sự nghiệp. Đến giờ, vợ chồng cô đã gắn bó gần 15 năm, nhưng vẫn trân trọng và thấu hiểu nhau. Trong mắt cô, anh thuộc tuýp đàn ông có trách nhiệm, hết mực yêu thương vợ con và luôn đặt gia đình lên trên hết.

Hơn 7 năm kể từ khi rời xa ánh đèn sân khấu, Mỹ Lệ thổ lộ, cô chưa bao giờ cảm thấy hối hận hay chạnh lòng khi nhìn thấy nhiều đồng nghiệp cùng thời tạo dựng được sự nghiệp vững chãi. Có một điều chắc chắn nữa là cô chưa bao giờ tuyên bố bỏ nghề và sẽ không đánh mất niềm đam mê ca hát. Cũng bởi “ở ẩn” quá lâu nên mới đây khi Mỹ Lệ tái xuất âm nhạc, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng, nhất là khi trước đó cô không tiết lộ bất cứ ý định hay dự định nào về lần trở lại này.

Ngay khi vừa tái xuất, giọng ca có biệt danh “Mỹ nhân ngư” khiến khán giả bất ngờ với việc đổi sang nghệ danh O’Mileh. Đây cũng là nghệ danh đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của cô bởi từ trước tới nay cô đều dùng tên thật để hoạt động âm nhạc. Chia sẻ về việc chọn nghệ danh là một cái tên nước ngoài chứ không phải tên Việt, Mỹ Lệ lý giải, O’Mileh sẽ giúp cô thuận tiện hơn trong việc đưa những kế hoạch âm nhạc tương lai mang tính toàn cầu có thể dễ dàng hơn trong việc tiếp cận khán giả. Đồng thời nghệ danh này cũng đánh dấu phong cách âm nhạc mới mẻ mà cô sẽ theo đuổi.

Cũng theo Mỹ Lệ, cô không gặp phải bất kỳ áp lực nào khi quay lại với âm nhạc bởi tước kia cô đã được nếm trải, tận hưởng những thành công mà mình mong ước và đã được đi qua những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất trong đời. Hiện tại, điều cô muốn làm là có thể vẫy vùng trong không gian âm nhạc thực sự như mình muốn và theo cách riêng của mình.

Cùng với việc ra mắt kênh Youtube riêng O’Mileh thì Mỹ Lệ cũng đăng tải trên kênh này hai MV ca nhạc “Dòng sông không trở lại” và “Never Enough”. Mỹ Lệ tâm sự, cô cũng như những nghệ sĩ chân chính khác rất muốn thực hiện những MV có chất lượng nghệ thuật cao để “đãi” khán giả và tự tin lan tỏa tình yêu âm nhạc ra bất cứ nơi nào trên thế giới. Tại đây sẽ có cả những bài mới và những bài hát cũ được cô làm lại theo phong cách mới. Bên cạnh đó, cô cũng kỳ vọng thông qua những sản phẩm âm nhạc này sẽ góp phần quảng bá vẻ đẹp của con người, thiên nhiên và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Với ý nghĩa đó, MV “Never Enough” mà cô vừa trình làng đã được ghi hình với bối cảnh quay là Đại nội Kinh thành Huế. Bài hát được Mỹ Lệ thể hiện một cách độc đáo bằng việc kết hợp giọng hát với tiếng đàn Cello. Đây cũng là ca khúc chủ đạo trong bộ phim “The Greatest Showman”. Còn MV “Dòng sông không trở lại” được cô thực hiện theo ý tưởng “#saveMeKong”, hoạt động cộng đồng ý nghĩa mà Mỹ Lệ rất tâm huyết và âm thầm thực hiện trong nhiều năm qua nhằm giúp đỡ đồng bào miền Tây. Nội dung MV được ấy từ cảm xúc của Mỹ Lệ khi chứng kiến sông Mê Kông có nhiều biến đổi, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân và cả hệ sinh thái miền Tây. Những thước phim ấn tượng cùng với sự tuôn trào như thác lũ của dòng chảy âm thanh trong bài hát được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều xúc cảm cho khán giả. 20 năm trước, Mỹ Lệ từng thực hiện MV Dòng sông không trở lại. Trong lần trở lại này, nữ ca sĩ đổi mới bằng cách hát với cây đàn cello nhằm mang lại nhiều cảm xúc mãnh liệt cho người nghe.