Mỹ lần đầu triển khai trực thăng tấn công IS

ANTĐ - Do việc sử dụng máy bay không người lái, máy bay chiến đấu và máy bay ném bom đem lại hiệu quả hạn chế, nên cuối tuần qua, Mỹ đã lần đầu tiên sử dụng trực thăng tấn công Apache để không kích tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng. Apache là loại chiến đấu cơ có khả năng bay tầm thấp và độ tấn công chính xác cao, phù hợp không kích phiến quân tại thành phố đông dân 

Falluja, tỉnh Anbar (Iraq). Trong khi đó, ngày 6-10, sau 3 tuần bao vây, IS đã chiếm được 3 quận của thành phố chiến lược Kobane nằm ở biên giới Syria với Thổ Nhĩ Kỳ và tuyên chiến với những chiến binh người Kurd tại đây.  

Chiến dịch tiêu diệt các phần tử khủng bố Hồi giáo cực đoan đang tiến triển thì cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta lại cho rằng, cuộc chiến này có thể kéo dài 30 năm, đồng thời chỉ trích cách thức Tổng thống Barack Obama xử lý cuộc chiến chống IS, trong cuốn tự truyện “Worthy Fights”  ra mắt ngày 7-10. Trước đó, Lầu Năm góc cho biết Mỹ đã chi tới 1,1 tỷ USD cho cuộc chiến này kể từ giữa tháng 6.