Mỹ lần đầu triển khai 8 chiến đấu cơ F-15C tới Phần Lan đối phó Nga

ANTĐ - Quân đội Mỹ đã triển khai một phi đội máy bay chiến đấu F-15C tới Phần Lan để tham gia diễn tập chung, đã khai mạc hôm 9-5-2016, với các lực lượng vũ trang nước này, nhằm đối phó với cái gọi là mối đe dọa từ Nga.

Đây là lần đầu tiên, máy bay quân sự Mỹ tham gia một cuộc diễn tập có quy mô lớn như vậy trên lãnh thổ Phần Lan, mặc dù theo tiêu chuẩn của Mỹ, thì đó chỉ là cuộc diễn tập quân sự bình thường.

Khoảng 6 đến 8 chiếc máy bay chiến đấu McDonnell Douglas F-15C Eagle và 100 nhân viên quân sự thuộc Lực lượng vệ binh quốc gia Oregon của Mỹ sẽ tham gia cuộc diễn tập không quân chung bao gồm các hoạt động huấn luyện và đào tạo này. Các đơn vị thuộc Lực lượng vệ binh quốc gia Oregon trước đây đã từng được triển khai tới Iraq, Afghanistan và một số khu vực khác.

Mỹ lần đầu triển khai 8 chiến đấu cơ F-15C tới Phần Lan đối phó Nga ảnh 1Máy bay chiến đấu F-15 của không quân Mỹ

Các cuộc diễn tập này sẽ được Bộ Tư lệnh không quân Karelian của Phần Lan tổ chức tại Rissala nằm ở phía đông Phần Lan giữa các thành phố Joensuu và Kuopio, một khu vực giáp với biên giới Nga.

Việc quân đội Mỹ triển khai tham gia diễn tập tại Phần Lan đã nhận được những phản ứng trái chiều. Một số người ủng hộ chính sách không liên kết của nước này đã đe dọa tổ chức các cuộc biểu tình phản đối.

Các cuộc diễn tập chung với Mỹ cũng đã nhận được một số lời chỉ trích của các chính trị gia Phần Lan và thậm chí cả người đứng đầu ủy ban quân lực của quốc hội Ilkka Kanerva.

Trong khi đó, ông Mika Varvikko, một quan chức của Bộ Quốc phòng Phần Lan nhấn mạnh rằng, hợp tác giữa Phần Lan với Mỹ rất mật thiết và sự hợp tác thiết thực này đã và sẽ tiếp tục được duy trì.

Cả Thụy Điển và Phần Lan, vốn có quan điểm trung lập mang tính truyền thống, đang phải chịu những áp lực ngày càng lớn trong việc gia nhập NATO. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Jarmo Lindberg kêu gọi các lực lượng vũ trang nước này tăng cường nỗ lực phòng thủ do mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Nga.

Trong khi đó,  ông lại chỉ trích khả năng sẵn sàng chiến đấu của NATO. “Sự thật là NATO có một lực lượng phản ứng nhanh, nhưng họ vẫn còn lúng túng, do cơ chế ra quyết định của NATO vẫn không hiệu quả”, ông nói.