Mỹ lần đầu tiên điều lính đặc nhiệm đến Syria

ANTĐ - Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa ra lệnh triển khai vài chục binh lính đặc nhiệm đến miền bắc Syria nhằm tư vấn cho lực lượng đối lập với chính quyền Tổng thống Syria Bashar Assad chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo giới chức Mỹ, số lượng lính đặc nhiệm chưa được công bố chính xác nhưng sẽ dưới 50 người. Quyết định của ông Obama khá bất ngờ và đây cũng là lần đầu tiên có binh lính Mỹ được điều đến Syria, điều làm bùng lên lo ngại sẽ có binh lính thiệt mạng hoặc Mỹ bị kéo sâu vào cuộc khủng hoảng ở Syria.

Đây là lần đầu tiên Mỹ cử cố vấn quân sự đến Syria

Chính quyền Tổng thống Obama đang chịu áp lực phải tăng cường nỗ lực chống lại IS sau khi quân đội Iraq để mất thành phố Ramadi vào tay nhóm khủng bố này, và Washington thất bại hoàn toàn trong việc huấn luyện lực lượng "đối lập ôn hoà" ở Syria.

Việc Mỹ điều cố vấn quân sự đến Syria cũng làm nhiều chuyên gia quan ngại nó có thể làm tình hình thêm căng thẳng do Nga và Iran cũng đang tăng cường hiện diện quân sự tại quốc gia này.

Ngoài đội đặc nhiệm đến với Syria, Mỹ sẽ điều một nhóm tương tự đến tỉnh Erbil, miền bắc Iraq để hỗ trợ quân đội Iraq chiếm lại tỉnh Ramadi và tăng cường an ninh cho các nước Jordan và Lebanon.

Cách đây ít hôm, Tổng thống Obama cũng mới chấp nhận triển khai các máy bay chiến đấu A-10 và F-15 đến căn cứ không quân Incirlik của Thổ Nhĩ Kì nhằm củng cố sức mạnh cho liên quân đang làm nhiệm vụ tại Iraq và Syria.