Mỹ lần đầu tiên công nhận sự tồn tại của Khu vực 51 bí ẩn

ANTĐ - Sau nhiều thập kỷ im lặng trước những giả thuyết âm mưu, các nhà chức trách của Hoa Kỳ đã khẳng định sự tồn tại thật sự của khu vực 51 bí ẩn ở Nevada, thông qua một tài liệu vừa được Cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ CIA công bố…

Các biển cánh báo bên ngoài khu vực 51

Tập tài liệu vừa được liệt ra khỏi hàng bí mật, và được công bố có tên Cơ quan Tình báo Trung ương và Trinh sát Trên không: U-2 và Chương trình ‘Xe bò’ (biệt danh CIA dành cho chương trình sản xuất máy bay do thám). Theo đó, khu vực 51 chưa bao giờ là nơi cất giấu thi thể và phi thuyền của người ngoài hành tinh như được đồn đại. Thay vì đó, nó là một khu quân sự siêu bí mật được chính phủ Hoa Kỳ sử dụng như là nơi để thử nghiệm máy bay do thám, ví dụ U-2.

Một thành viên cấp cao từ Cục lữu trữ an ninh quốc gia ở đại học George Washington trước đây đã gửi yêu cầu công khai thông tin về chương trình do thám U-2 của CIA, trong đó máy bay tầm cao U-2 được thử nghiệm trong khu vực và sau đó được sử dụng với mục đích quan sát trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh và cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Jeffrey Richelson đã gửi yêu cầu tiết lộ thông tin này từ năm 2005, và nhận được tài liệu chỉ vài tuần trước.

Một chiếc máy bay U-2 chuẩn bị được cất cánh trong khu vực 51

Mặc dù là một trong những khu căn cứ quân sự nổi tiếng nhất thế giới, nhưng với sự im lặng của chính phủ Hoa Kỳ trong suốt hàng thập kỉ qua, sự tồn tại và mục đích của khu vực 51 vẫn còn mơ hồ và bí ẩn.

Sự tồn tại thật sự của khu vực này đã trở thành chủ đề xuyên suốt trong mọi cuộc nghiên cứu trong nhiều năm qua, một vài người tin rằng nó là bến đỗ của người ngoài hành tinh, cỗ máy vượt thời gian , hoặc thậm chí là nơi chính phủ Hoa Kỳ đang xây dựng một đĩa bay sử dụng nguồn năng lượng phi vật chất. Tuy nhiên với tài liệu chính thống được công bố, những gì diễn ra tại khu vực 51 không hoàn toàn phức tạp như vậy. 

Tấm bản đồ khu vực 51 theo tài liệu vừa được công bố

Tài liệu có đưa ra một tấm bản đồ chính thức của khu vực 51 và một đầm muối có tên hồ Groom ở trung tâm Nevada; tuy vậy, tấm bản đồ này vẫn không thể tìm thấy trên Google. Ngoài ra, tên của hai người phi công trong nhiệm vụ U-2, chi tiết về những chuyến bay ở liên bang Xô-viết cũng như hơn 3 trang tài liệu về sự tham gia của chính phủ Anh vào chương trình U-2 cũng được đưa ra trong bản tài liệu. Một số cái tên ẩn và mật mã cũng được liệt kê, ví dụ như ‘HBJARGON’ – tức là căn cứ của U-2 ở Pakistan.