Mỹ lần đầu dùng HIMARS pháo kích chống IS ở Syria

ANTD.VN - Theo đặc phái viên Tổng thống Mỹ, Brett McGurk, Washington đã triển khai các hệ thống pháo rocket lưu động đến miền nam Thổ Nhĩ Kỳ để tấn công IS ở Syria. 

Theo ông McGurk, quân đội Mỹ đã tấn công vào các vị trí của IS ở gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ vào đêm ngày 2-9 bằng hệ thống pháo rocket cơ động cao (HIMARS).

Đại sứ quán Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận về sự triển khai của HIMARS, và gọi đây là “bước hợp tác mới của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ” trong việc chống khủng bố trong khu vực.

Đây là lần đầu tiên Mỹ sử dụng hệ thống HIMARS

Ankara và Washington được cho là đã có nhiều cuộc thảo luận liên quan đến việc triển khai hệ thống phóng rocket của Mỹ đến Thổ Nhĩ Kỳ từ hồi đầu năm 2016. Tuy nhiên, không có thông tin về thời điểm chính xác các hệ thống này xuất hiện gần biên giới Syria.

Mỹ đã tiến hành chống IS ở Iraq và Syria từ năm 2014 và chủ yếu là tiến hành không kích. Trong chiến dịch “Lá chắn Euphrates” của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria, máy bay Mỹ cũng liên tiếp hỗ trợ hỏa lực trên không cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng đồng minh.