Mỹ lần đầu điều máy bay trinh sát hiện đại tuần tra biển Đông

ANTĐ - Ngày 26-2, hải quân Mỹ cho biết, họ đã bắt đầu triển khai máy bay trinh sát hiện đại nhất, P-8A Poseidon, từ Philippines tiến hành các phi vụ tuần tra đầu tiên trên biển Đông.

Theo hải quân Mỹ, chiếc máy bay tuần tiễu hàng hải P-8A đã được triển khai tới Philippines trong vòng 3 tuần kể từ đầu tháng 2. Trong thời gian này, chiếc máy bay đã thực hiện hơn 180 giờ bay tuần tra trên biển Đông.

Đại úy Matthew Pool, chỉ huy Phi đội máy bay tuần tra số 4 cho biết: “Đây là một cơ hội tốt để được phối hợp cùng với lực lượng vũ trang Philippines. Chia sẻ năng lực của loại máy bay trinh sát này với đồng minh sẽ tăng cường sức mạnh của chúng tôi”.

Mỹ, một đồng minh thân cận và lâu đời nhất của Philippines, đã hứa sẽ chia sẻ thông tin tình báo “thời gian thực” về những gì đang xảy ra tại các vùng biển của Philippines trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường các hoạt động trên biển Đông, cũng như đã ngang nhiên tuyên bố vô căn cứ về chủ quyền gần như toàn bộ khu vực biển Đông.

Máy bay trinh sát hàng hải P-8A Poseidon của Mỹ

Mỹ cho rằng họ không đứng về bên nào giữa Trung Quốc và các nước tuyên bố chủ quyền khác trên biển Đông và kêu gọi các nước này đàm phán để đi đến một Quy tắc ứng xử hàng hải chính thức, đồng thời kêu gọi chấm dứt các hành động khiêu khích trên biển, nhưng Trung Quốc đã phản đối sự can dự của Mỹ vào cuộc tranh chấp này.

Đại tá Restituto Padilla, phát ngôn viên các lực lượng vũ trang Philippines, cho biết, trước khi triển khai dòng máy bay tuần tiễu hàng hải hiện đại nhất này, hải quân Mỹ đã vận hành các máy bay trinh sát P-3C Orion kể từ năm 2012 từ các căn cứ của Philippines theo một thỏa thuận an ninh song phương.

Theo Đại tá Padilla, máy bay P-8A đã thay thế luân phiên máy bay trinh sát hàng hải P-3C Orion từ năm ngoái, nhưng hai nước chưa công bố về các chuyến bay tuần tra của chúng.

“Chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ triển khai nhiều máy bay trinh sát hơn tới Philippines và tăng cường tần xuất triển khai luân phiên loại máy bay này”, ông Padilla nói.