Mỹ ký Hiệp ước buôn bán vũ khí quốc tế

ANTĐ - Ngày 25-9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã ký Hiệp ước buôn bán vũ khí quốc tế (ATT) bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đang diễn ra tại New York.

ATT quy định việc buôn bán vũ khí toàn cầu và nhằm ngăn chặn vũ khí thông thường rơi vào tay các lực lượng vi phạm nhân quyền hoặc những khu vực xung đột.

"Việc này sẽ ngăn chặn vũ khí rơi vào tay của những kẻ khủng bố và sẽ giảm rủi ro của việc vận chuyển trên phạm vi quốc tế các loại vũ khí thông thường, sẽ được sử dụng để gây nên những tội ác tồi tệ nhất trên thế giới," Ngoại trưởng Kerry cho biết tại lễ ký.

Mỹ là một trong 106 quốc gia ký hiệp ước này. Hiệp ước yêu cầu những nước tham gia ký kết phải thiết lập những quy tắc nhằm kiểm soát xuất khẩu và nhập khẩu các loại xe tăng, xe bọc thép chiến đấu, máy bay, tàu chiến, các hệ thống tên lửa và pháo, và vũ khí tiểu liên và hạng nhẹ.

Đến nay, hiệp ước đã được 6 quốc gia phê chuẩn, và cần tổng số 50 quốc gia phê chuẩn trước khi có thể có hiệu lực.

Mỹ vẫn là nước xuất khẩu vũ khí thông thường lớn nhất thế giới (Ảnh: máy bay chiến đấu F-16)

Tuy nhiên, hiệp ước này sẽ đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ từ Quốc hội Mỹ, khi được đưa ra Thượng viện phê chuẩn. Để được thông qua, hiệp ước này cần phải có sự phê chuẩn của 2/3 số thượng nghị sỹ.

Hồi tháng 4, Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật bổ sung do Thượng nghị sĩ Jim Inhofe đề xuất nhằm ngăn chặn Mỹ ký kết hiệp ước này.

Hiệp ước này đã được thông qua tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi tháng 4, với số phiếu 154-3 (3 nước bỏ phiếu chống là Syria, Iran và Triều Tiên). Trong khi đó, Nga và Trung Quốc nằm trong 23 nước bỏ phiếu trắng.