Mỹ không loại trừ biện pháp quân sự với Iran

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Ashton Carter vừa tuyên bố, các hành động quân sự vẫn có thể được sử dụng nhằm ngăn chặn Iran sở hữu bom hạt nhân, bất chấp việc đạt được thoả thuận với nước này.

Ông Carter đưa ra tuyên bố này trong chuyến công du tới Israel, nơi mở đầu của chuyến thăm một loạt các nước Trung Đông. Đây được cho là một cách để trấn an lại Israel, một đồng minh quan trọng của Mỹ và là nước phản đối mạnh mẽ nhất thoả thuận với Iran.

Mỹ không loại trừ biện pháp quân sự với Iran ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter 

Bộ trưởng Carter khẳng định rằng, ông không có ý định thay đổi quan điểm của bất kì ai tại Israel mà chỉ muốn nhấn mạnh tới việc Mỹ vẫn sẵn sàng bảo vệ Israel khỏi nguy hiểm.

“Một trong những lí do khiến thoả thuận trở nên tốt đẹp là do không có gì ngăn cản một hành động quân sự. Nó cũng đã loại bỏ tất cả những mối nguy hiểm đe doạ tới khu vực”, ông Carter nhận định.

Dưới những cam kết trong thoả thuận, Iran phải hạn chế chương trình hạt nhân của mình tới mức dân sự để đổi lấy việc gỡ bỏ trừng phạt.

Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu đã gọi thoả thuận này là sai lầm lịch sử và dọn đường cho Iran có được vũ khí hạt nhân, cũng như có thêm nguồn kinh phí để theo đuổi chính sách hung hăng trong khu vực. Ông cũng phủ nhận việc Mỹ sẽ tăng cường viện trợ cho Israel sau hiệp ước với Iran do đó sẽ không khác gì một sự ám chỉ về việc chấp nhận thoả thuận trên.

Ông Carter đã đến Tel Aviv vào hôm 19-7 và sẽ gặp người đồng cấp Israel Moshe Yaalon vào ngày 20-7, trước khi có buổi nói chuyện với Thủ tướng Netanyahu vào 21-7. Sau đó, ông Carter sẽ đến Ả-Rập Saudi, một đối thủ chính của Iran trong khu vực, và cuối cùng là Jordan, nhằm bàn thảo về việc chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).