Mỹ không kích xe ô tô chở nhiều kẻ đánh bom liều chết tại Kabul

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo giới chức Mỹ, quân đội nước này vừa tiến hành một vụ tấn công nhằm vào một chiếc xe chở theo nhiều đối tượng đánh bom liều chết đang trên đường tới sân bay Kabul.

Hãng tin AP dẫn nguồn tin cho biết, máy bay không người lái của Mỹ đã tấn công một chiếc xe ô tô chở theo nhiều kẻ đánh bom liều chết đang hướng về sân bay quốc tế ở Kabul. Vụ tấn công này đã gây ra một vụ nổ thứ 2 từ chiếc xe, điều chứng minh nó đang chở theo lượng lớn thuốc nổ.

Diễn biến mới nảy xảy ra vào thời điểm Mỹ đang trong bước cuối cùng để rút quân khỏi Afghanistan.

Mỹ đã ngăn chặn được những kẻ đánh bom liều chết đang hướng về phía sân bay Kabul

Mỹ đã ngăn chặn được những kẻ đánh bom liều chết đang hướng về phía sân bay Kabul

Các nỗ lực sơ tán của Mỹ đã bị ảnh hưởng bởi mối đe dọa xảy ra thêm nhiều vụ tấn công khủng bố sau hai vụ đánh bom liều chết, khiến 170 dân thường và 13 lính Mỹ thiệt mạng hôm 26-8. Mỹ đã đáp trả bằng việc không kích vào cơ sở của nhóm khủng bố Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), khiến 2 nhân vật cấp cao của chúng thiệt mạng.

Vào hôm 28-8, Tổng thống Joe Biden cũng lên tiếng cảnh báo khả năng xảy ra thêm một cuộc tấn công khủng bố khác tại Kabul trong 24 đến 36 giờ tới.

Cùng lúc đó, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã xác nhận, nước này sẽ không có hiện diện ngoại giao tại Afghanistan bắt đầu từ 1-9, nhưng sẽ cân nhắc nhiều hoạt động tấn công khác nhằm vào nhóm IS tại đây trong tương lai.