Mỹ không kích Al Qaeda... vô tình giết chết con tin Mỹ và Italy

ANTĐ - Hôm 23-4, Tổng thống Obama đã thừa nhận sai sót trong một “sự cố nghiêm trọng” của CIA khi nhắm mục tiêu vào Al Qaeda đã giết chết một bác sĩ người Mỹ và một nhân viên cứu trợ người Ý.

Hãng tin NBC của Mỹ dẫn lời một quan chức nước này cho biết, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của CIA diễn ra vào hai ngày 14 và 19-1, nhắm mục tiêu vào các thủ lĩnh cấp cao của Al Qaeda tại khu vực biên giới Pakistan-Afghanistan. Tuy nhiên chiến dịch này đã giết chết bác sĩ Mỹ Warren Weinstein và nhân viên cứu trợ người Ý Giovanni Lo Porto. Nhà trắng cho biết, tại thời điểm đó, Mỹ không hề biết hai con tin đang bị giam giữ trong khu vực.

Chiến dịch không kích của Mỹ cũng giết chết hai kẻ khủng bố Adam Gadahn và Ahmed Farouq. Trong khi Ahmed Farouq lại là một thủ lĩnh cấp cao người Mỹ của Al Qaeda, thì Gadahn là một công dân từ bang California, có vai trò rất lớn trong việc tuyên truyền cho nhóm khủng bố. Gadahn cũng từng là phụ tá thân cận của Osama bin Laden và Mỹ đã treo thưởng lên đến 1 triệu USD để bắt giữ tên này vì tội phản quốc.

Giới chức Mỹ khẳng định, 2 con tin và Farouq đã thiệt mạng trong cuộc tấn công đầu tiên và Gadahn bị giết khi máy bay không người lái ném bom lần hai.
Mỹ không kích Al Qaeda... vô tình giết chết con tin Mỹ và Italy ảnh 1Bác sĩ người Mỹ Warren Weinstein vô tình bị giết trong cuộc không kích của Mỹ vào Al Qaeda hồi tháng 1-2015

Sau vụ việc, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gửi lời xin lỗi tới các gia đình con tin và nói rằng ông “hoàn toàn chịu trách nhiệm” với chiến dịch này của CIA. “Là một người chồng, người cha, tôi khó có thể tưởng tượng được nỗi đau mà gia đình Weinstein và Lo Porto đang phải chịu đựng. Tôi biết tôi không bao giờ có thể làm gì hay nói gì để giảm bớt nỗi đau của họ. Thay mặt chính phủ Mỹ, tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến các gia đình”, ông Obama nói.

Tổng thống Mỹ thừa nhận sai sót và tin rằng hoạt động này sẽ cung cấp cho dân chúng nhiều thông tin quan trọng về chiến dịch chống khủng bố của đất nước. “Bi kịch dẫn đến cái chết của hai con tin vô tội là điều mà chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để không bao giờ lặp lại. Mặc dù các hoạt động là hợp pháp nhưng chính phủ sẽ tiến hành một cuộc rà soát kỹ lưỡng về vụ việc”, tuyên bố của Nhà Trắng cho biết.

Được biết, bác sĩ Mỹ, Weinstein 73 tuổi bị Al Qaeda bắt cóc năm 2011 khi ông đang công tác tại một công ty tư vấn của Mỹ. Một năm sau đó, con tin người Ý Lo Porto cũng bị bắt giam ngay khi vừa đặt chân đến Pakistan để làm công tác nhân đạo.

Ông Weinstein từng được Al Qaeda đưa ra thương lượng trao đổi tù nhân với Mỹ. Bác sĩ già đến từ Maryland cũng từng xuất hiện trong hai video thúc giục Tổng thống Obama can thiệp để giải cứu, khi sức khỏe của ông ngày một xấu đi.

Góa phụ Elaine, vợ của ông Weinstein nói rằng, gia đình bà đang thực sự suy sụp, “Không có lời nào có thể diễn tả sự đau khổ và tuyệt vọng mà chúng tôi đang phải trải qua. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm biết được kết quả điều tra của Mỹ về hoạt động này”.

Ông Weinstein là con tin Mỹ đầu tiên bị giết trong cuộc tấn công không người lái của Washington. Trong 5 năm qua tổng cộng 5 người Mỹ vô tội đã thiệt mạng, dù rằng chiến dịch của Mỹ thực sự chỉ nhắm mục tiêu vào một thủ lĩnh cấp cao của Al Qaeda là giáo sĩ thánh chiến Anwar Al Awlaki.