Mỹ không giảm sự hiện diện quân sự tại Hàn Quốc

ANTĐ - Ngày 30-9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Chuck Hagel đã tới khu vực Phi quân sự ngăn cách hai miền Nam và Bắc Triều Tiên nhân chuyến thăm Hàn Quốc. Chuyến thăm lần này của ông Chuck Hagel nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược trong việc bảo vệ an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

Bộ trưởng Hagel và người đồng cấp Hàn Quốc – ông Kim Kwan-jin đã cùng thị sát khu vực đường biên vốn bị chia cắt trên bán đảo Triều Tiên trong suốt 6 thập niên qua. Phát biểu trước báo giới, ông Hagel tuyên bố rằng Mỹ không có kế hoạch giảm bớt sự hiện diện quân sự của mình tại Hàn Quốc dù cho hiện tại Mỹ đang phải đối mặt với sự hiện hữu của cuộc khủng hoảng ngân sách.