Mỹ khẳng định Syria sử dụng chất độc thần kinh cực mạnh sarin

ANTĐ - Ngoại trưởng John Kerry tuyên bố Mỹ đã có bằng chứng về việc chính quyền của ông Assad sử dụng chất độc thần kinh sarin trong vụ tấn công ngày 21/8.

Trên chương trình phỏng vấn Face the Nation của CBSNews ngày Chủ nhật vừa qua theo giờ Mỹ, Ngoại trưởng John Kerry phát biểu về tuyên bố bất ngờ của Tống thống Obama, về việc trì hoãn nổ súng tại Syria để nhận sự chấp thuận, ủng hộ của Quốc hội. Theo ông Kerry, việc này sẽ gửi một thông điệp tới các nước đồng minh của Mỹ trong khu vực về độ đáng tin cậy của Mỹ, rằng Mỹ đảm bảo sẽ phối hợp với các nước này.

Ông Kerry phát biểu: “Mỗi ngày trôi qua vấn đề này càng trở nên mạnh mẽ. Hôm nay, tôi cần phải chia sẻ rằng chúng tôi đã có trong tay những mẫu vật thu thập được từ miền Đông Damascus. Những mẫu tóc và máu của những người phản ứng đầu tiên đã được thử nghiệm, và có phản ứng dương tính với các dấu hiệu của chất sarin.”
Theo ông Kerry, Mỹ đã có được các mẫu vật này “một cách độc lập”, không liên quan đến kết quả điều tra của các thanh sát viên vũ khí hóa học từ Liên Hợp Quốc, những người đã rời Syria với các mẫu vật từ hôm 31/8.

Sarin (hay còn có tên GB, theo cách gọi của NATO) là một chất độc thần kinh cực mạnh, có dạng lỏng không màu, không mùi. Sarin được sử dụng làm vũ khí hoá học trong quân sự và được Liên Hợp Quốc xếp vào loại Vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Kể từ năm 1993, Hiệp định Vũ khí hoá học tuyên bố cấm mọi hoạt động sản xuất và tích trữ sarin.

Những mẫu tóc và máu mà Mỹ thu thập được từ những nạn nhân trong vụ tấn công ngày 21/8 phản ứng dương tính với chất độc thần kinh sarin



Một lần nữa, Ngoại trưởng John Kerry nhấn mạnh, vấn đề đang ngày càng nghiêm trọng. “Độ đáng tin cậy của Mỹ đang bị thử thách và tôi tin rằng Quốc hội sẽ đưa ra một quyết định đúng đắn.”

“Tôi nghĩ rằng việc này sẽ khiến Quốc hội thấy việc ủng hộ quyết định của ngài Tổng thống là cần thiết hơn bao giờ hết, và để Israel, Jordan, Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ, và tất cả các nước bạn bè, đồng minh của Mỹ trong khu vực, biết rằng Mỹ đang nỗ lực hợp tác với các nước này, thể hiện độ đáng tin cậy của Mỹ và mong muốn của Mỹ trong việc bảo vệ những luân thường đạo lý của thế giới. Và điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến những quyết định khác của Mỹ trong tương lai.”

Trước đó, một tờ báo chính thống của Syria phát hành vào ngày Chủ nhật đã đánh giá về tuyên bố của ông Obama là một lời nói “bóng gió” về việc Mỹ có ý định rút lui, một điều đã lặp lại nhiều lần trong lịch sử Mỹ. Thêm vào đó, phe đối lập Syria cũng nói rằng họ không còn tin vào Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác, bởi giờ đây họ đã nhận ra rằng “cả thế giới đang coi thường chúng tôi, coi thường cảm xúc của chúng tôi và coi thường giống nòi của chúng tôi”.

Ông John Kerry phát biểu trên Face the Nation

Phát biểu về phản ứng của phe đối lập Syria, ông John Kerry thuyết phục rằng sự trì hoãn này không coi thường, chế nhạo họ, mà thực chất sẽ giúp vấn đề an toàn hơn và có lợi hơn cho họ. Ông cũng nói thêm, việc Mỹ can thiệp quân sự vào Syria không có nghĩa rằng Mỹ sẽ gánh vác trách nhiệm đối với cuộc nội chiến đang căng thẳng tại Syria. Tổng thống Obama đã xác định việc Mỹ can thiệp quân sự là một sự giúp đỡ với phe đối lập.

Ông Barack Obama tuyên bố rõ ràng rằng, Tổng thống Syria, ông Bashar Assad, không có đủ tín nhiệm để tiếp tục cầm quyền đất nước Syria. Trước đó, vào ngày 30/8, ông John Kerry cũng đã gọi ông Assad là “kẻ côn đồ, sát nhân” trong bài phát biểu của mình. Đặc biệt, với những chứng cứ về việc ông Assad sử dụng chất sarin trong vụ tấn công ngày 21/8, giết hàng hàng nghìn người dân, ông Obama và những người ủng hộ càng quả quyết hơn về quyết định của mình.