Mỹ kêu gọi Trung Quốc giữ cam kết không đưa máy bay quân sự tới Trường Sa

ANTĐ -Lầu Năm Góc ngày 19-3 đã kêu gọi Trung Quốc giữ cam kết không triển khai máy bay quân sự tại quần đảo Trường Sa.

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 19-4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói: “Thật không thể hiểu nổi tại sao Trung Quốc lại sử dụng máy bay quân sự cho việc sơ tán. Đó là ‘một vấn đề’ khi các công nhân đó dường như đã làm công việc ‘cải thiện hạ tầng phục vụ mục đích quân sự’”.

Mỹ kêu gọi Trung Quốc giữ cam kết không đưa máy bay quân sự tới Trường Sa ảnh 1Các tàu thuyền của Trung Quốc vây quanh đá Chữ Thập tại Quần đảo Trường Sa của Việt Nam

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Gary Ross ngày 19-4 cũng kêu gọi Trung Quốc thực hiện đúng cam kết trước đó.

“Chúng tôi hối thúc Trung Quốc tái khẳng định rằng nước này không có ý định triển khai hoặc luân chuyển các máy bay quân sự tại các tiền đồn ở Trường Sa, phù hợp với các cam kết trước đó của Bắc Kinh”, ông Ross nói.

Ông Ross cũng kêu gọi tất cả các bên ở Biển Đông làm rõ các tuyên bố chủ quyền theo luật pháp quốc tế, và để “tránh mọi hành động đơn phương có thể thay đổi nguyên trạng”.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cùng ngày đã lên tiếng bác bỏ các yêu cầu giải thích của Mỹ, và ngang ngược khẳng định, Bắc Kinh có chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Washington không có quyền bình luận các hoạt động của nước này trên Biển Đông.

Trước đó, có thông tin Bắc Kinh đã đưa một máy bay quân sự ra đá Chữ Thập để cấp cứu ba công nhân bị ốm.