Mỹ kêu gọi Hi Lạp không hợp tác dầu khí với Nga

ANTĐ -  Washington đang kêu gọi Athens chọn đường dẫn khí đốt xuyên biển Adriatic (TAP) thay cho đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kì mà Moscow đề xuất.

"Hi Lạp nên cân nhắc việc tham gia vào dự án đường dẫn khí đốt xuyên biển Adriatic

(TAP), sẽ kết mang khí đốt đến châu Âu từ Azerbajian qua Thổ Nhĩ Kì, Hi Lạp, Albania và biển Adriatic", nhà ngoại giao cấp cao Mỹ, Amos Hochstein phát biểu sau khi có cuộc hội đàm với giới chức Hi Lạp vào hôm 8-5.

Ngoại trưởng Hi Lạp Nikos Kotzias và đại diện ngoại giao Mỹ, Amos J. Hochstein

“Về đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kì, không hề có thoả thuận nào đảm bảo nó sẽ thành sự thực. Do vậy, hãy để nó sang một bên”, ông Hochstein nói và không cung cấp thêm bất kì thông tin nào về cuộc gặp với các quan chức Hi Lạp.
Nhà ngoại giao Mỹ cho biết cách giải quyết của Washington sẽ là việc làm tốt nhất để châu Âu đảm bảo nguồn cung năng lượng do có thể đa dạng hoá nhà cung cấp và tạo nên sự cạnh tranh cần thiết, cũng như công bằng giá cả.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng Hi Lạp Panagiotis Lafazanis, lại khẳng định rằng nước này vẫn sẽ hỗ trợ đường ống dẫn khí đốt của Nga.

Trong khi đó, vào hôm 7-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có một cuộc điện đàm với Thủ tướng Hi Lạp,Alexis Tsipras, trong đó nhấn mạnh rằng Moscow sẽ hỗ trợ tài chính cho những công ty Hi Lạp tham gia dự án đường ống dẫn khí đốt của Nga. Thủ tướng Tsipras đã xác nhận sự sẵn sàng hợp tác với Nga trong vấn đề này.

Đầu tháng 4, trong chuyến thăm của ông Tsipras đến Nga, 2 nhà lãnh đạo cũng đã đồng ý về những công việc chung của dự án này. Tổng thống Putin cho biết việc Hi Lạp gia nhập đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kì sẽ giúp nước này trở thành một nhà phân phối năng lượng chính cho châu Âu và nhận được hàng trăm triệu Euro mỗi năm tiền phí vận chuyển.

Ông Tsipras khẳng định đây sẽ là một cách tốt để giảm tỉ lệ thất nghiệp và tăng đầu tư vào nền kinh tế Hi Lạp, cũng như đề cao các dự án chung với Nga sẽ giúp Athens trả được các món nợ công cho những nhà tín dụng quốc tế.