Mỹ kêu gọi Đài Loan tăng chi tiêu quân sự đề phòng Trung Quốc

ANTD.VN - Theo một quan chức cấp cao của quân đội Mỹ, chi tiêu quân sự của Đài Loan không tăng trưởng đúng như những mối đe dọa đang rình rập từ Trung Quốc.

Phó trợ lí Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Abraham Denmark vừa khẳng định rằng, chính sách “một Trung Quốc” vẫn không thay đổi dưới thời Tổng thống Obama nhưng không thể đoán được điều gì sẽ xảy ra khi ông Donald Trump nhậm chức vào ngày 20-1.

Vào tuần trước, ông Trump đã gây ra nhiều sự chú ý khi nhận định rằng, vì sao Mỹ phải giới hạn chính sách “một Trung Quốc” đã tồn tại hàng chục năm qua trong khi không có bất kì văn bản nào quy định rõ ràng việc này. Vào hồi đầu tháng 12, ông cũng có cuộc điện đàm với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, điều gây ra sự phản đối quyết liệt từ phía Trung Quốc.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn

Nhiều nhà phân tích của Mỹ đã lên tiếng cảnh báo rằng, ông Trump có thể gây ra sự đối đầu quân sự nếu gây áp lực quá lớn đối với Trung Quốc.

Phát biểu tại diễn đàn Dự án 2049 tại Washington, ông Denmark cho rằng, mục tiêu chính của việc Trung Quốc hiện đại hóa quân đội đó là để sáp nhập lại Đài Loan, thậm chí kể cả phải sử dụng đến vũ lực.   

“Việc Trung Quốc phát triển quân đội không ngừng khiến Đài Loan cần phải chuẩn bị và đầu tư nhiều vào quân sự. Khả năng phòng thủ là vô cùng quan trọng nhưng ngân sách cho quốc phòng của Đài Loan lại chưa tăng trưởng theo mức cần thiết”, ông Denmark nhấn mạnh.

Mỹ hiện nay đang là đồng minh chính trị chính và nhà cung cấp vũ khí duy nhất cho Đài Loan. Theo ông Denmark, Mỹ đã bán cho Đài Loan khối lượng vũ khí có giá trị lên tới 14 tỉ USD kể từ năm 2010 đến nay nhưng không nói rõ những thỏa thuận nào sẽ tiếp tục được thực hiện sau khi hết nhiệm kì của ông Obama.   

Về phần mình, Trung Quốc lâu nay luôn coi Đài Loan là một tỉnh, không thể tách rời.