Mỹ kêu gọi Canada nâng cấp hệ thống cảm biến tên lửa ở Bắc Cực

ANTĐ - Quân đội Mỹ đang có kế hoạch đề nghị chính quyền Canada nâng cấp các cảm biến tên lửa ở Bắc Cực nhằm cải thiện khả năng phát hiện nhiều loại loại tên lửa khác nhau, một quan chức cấp cao của Mỹ cho hay.

Lời đề nghị nâng cấp hệ thống cảnh báo phía bắc và đường dây cảnh báo sớm tầm xa, đã được trình lên chính phủ Canada và các lãnh đạo của Mỹ, Đô đốc William Gortney, người đứng đầu chương trình phòng thủ không gian (NORAD) của Bộ chỉ huy Bắc Mỹ, nói trong một cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc vào hôm 7-4.

Mỹ muốn Canada cùng nâng cấp hệ thống cảnh báo tên lửa tại Bắc Cực

Hiện chưa có thời gian biểu chính thức cho đề xuất này, tuy nhiên, ông Gortney cảnh báo rằng, công nghệ cảnh báo tên lửa tại Bắc Cực sẽ lạc hậu trong vòng 10 năm tới và nhận định phương án tốt nhất là thay thế hệ thống hiện tại bằng một phiên bản mới có khả năng tìm kiếm các tên lửa hành trình tầm thấp.

Lời kêu gọi nâng cấp của Mỹ đến sau khi nước này chuẩn bị lên đứng đầu Hội đồng Bắc Cực vào cuối tháng 4 này.

Một thập niên trước, chính quyền Canada đã tư chối lời mời gia nhập chương trình phòng thủ tên lửa đạn đạo của Washington. Tuy nhiên, hiện nước này vẫn đang giúp Mỹ theo dõi không phận trong chương trình NORAD.

Bộ trưởng Quốc phòng Canada Jason Kenney cho biết, việc hợp tác phòng thủ tên lửa sẽ được đánh giá, tuy nhiên, chính phủ nước này sẽ đợi sự xem xét của Uỷ ban quốc phòng Hạ viện Canada trước khi đưa ra quyết định.

Việc tăng cường sự hiện diện của Canada tại Bắc Cực là một trong những ưu tiên hàng đầu của Thủ tướng Stephen Harper, người vừa hứa sẽ đầu tư hàng tỉ USD cho các tàu chiến hải quân và vệ tinh thời tiết. Chính phủ Canada cũng tuyên bố sẽ cải thiện khả năng tình báo tại khu vực Bắc Cực.