Mỹ huy động tàu sân bay USS Ronald Reagan tâp trận với Nhật Bản

ANTĐ - Nhóm chiến đấu tàu sân bay Ronald Reagan vừa bắt đầu bài tập trận thường niên với Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JMSDF) ở Tây Thái Bình Dương vào hôm 16-11.

Bài tập trận này có tên AE16, bao gồm nhiều thuỷ thủ và thiết bị quân sự đến từ Mỹ và Nhật Bản. Nó được tổ chức nhằm “cho phép binh lính 2 nước tập luyện các bài tập phối hợp chiến thuật, giúp tăng cường khả năng chiến đấu cũng như mối quan hệ song phương”.

“AE16 củng cố thêm sức mạnh và mối quan hệ giữa quân đội Mỹ và JMSDF. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi chứng tỏ những cam kết của mình trong việc đảm bảo an ninh khu vực”, Đô đốc John Alexander của hải quân Mỹ cho biết.
Mỹ huy động tàu sân bay USS Ronald Reagan tâp trận với Nhật Bản ảnh 1Tàu sân bay USS Ronald Reagan

Trong bài tập trận, các đơn vị tác chiến của Nhật Bản và Mỹ sẽ thực hiện nhiều hoạt động ở cả trên biển, trên không và thậm chí dưới mặt nước, bằng nhiều loại tàu chiến và máy bay khác nhau. Tàu sân bay USS Ronald Reagan lớp Nimitz, 2 tàu tuần dương tên lửa USS Antietam, USS Chancellorsville, 2 tàu khu trục hạm tên lửa USS Benfold, USS Mustin, cũng như nhiều máy bay chiến đấu khác sẽ tham gia vào cuộc tập trận này.

Kế hoạch tổ chức AE16 được Nhật Bản chuẩn bị từ 2014. Kể từ thời gian đó, Nhật Bản đã trải qua nhiều thay đổi chính trị, cho phép JMSDF có thể hoạt động ở nước ngoài và Tokyo cũng sẽ bán được nhiều thiết bị quân sự dễ dàng hơn. Những thay đổi của Nhật Bản và sự hiện diện ngày càng thường xuyên của Mỹ đều được cho là để kìm hãm sự mở rộng tầm ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực Tây Thái Bình Dương.