Mỹ hỏi ý kiến Nga ngay khi Tổng thống Afghanistan rời bỏ đất nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đã có cuộc điện đàm về tình hình Afghanistan ngay sau khi Tổng thống Ashraf Ghani rời khỏi đất nước. Cuộc điện đàm do sáng kiến từ phía Mỹ.
Ngoại trưởng Mỹ - Nga trao đổi thẳng thắn về tình hình Afghanistan

Ngoại trưởng Mỹ - Nga trao đổi thẳng thắn về tình hình Afghanistan

Bộ Ngoại giao Nga ngày 16-8 cho biết, sự thay đổi chế độ ở Afghanistan là trọng tâm của cuộc điện đàm giữa hai vị Ngoại trưởng. “Hai bên đã thảo luận về tình hình ở Afghanistan sau khi nguyên thủ quốc gia đó rời bỏ đất nước, các cơ quan quyền lực sụp đổ cũng như thay đổi thực tế của chế độ”, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

“Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã thông báo cho người đồng cấp Mỹ về quan điểm của Nga về tình hình và về các cuộc tiếp xúc của Đại sứ quán Nga với đại diện các lực lượng chính trị chủ chốt ở Afghanistan vì lợi ích của việc đảm bảo ổn định, luật pháp và trật tự", phía Nga cho biết.

Đến lượt mình, Ngoại trưởng Blinken nói về các hành động của chính quyền Mỹ trong bối cảnh các nhân viên Đại sứ quán Mỹ phải sơ tán và các nhiệm vụ nhân đạo khẩn cấp ở Afghanistan.

Hai Ngoại trưởng nhất trí tiếp tục tham vấn với đại diện Trung Quốc, Pakistan và các nước liên quan khác cũng như Liên hợp quốc nhằm giúp tạo điều kiện cho việc thiết lập đối thoại nội bộ Afghanistan trong môi trường mới.