Mỹ hoan nghênh Nhật Bản thực hiện quyền phòng vệ tập thể

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 1-7 cho biết, Mỹ hoan nghênh quyết định mang tính lịch sử của chính phủ Nhật Bản về việc thông qua quyền phòng vệ tập thể. 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel

Theo ông Chuck Hagel, quyết định này mở đường và làm mạnh thêm cho quan hệ song phương giữa hai nước: “Tôi hoan nghênh chính sách mới của Nhật Bản về quyền phòng vệ tập thể, cho phép các lực lượng phòng vệ nước này có thể tham gia tác chiến trong phạm vi rộng lớn hơn, đồng thời giúp cho liên minh quân sự Mỹ - Nhật hoạt động hiệu quả hơn”.

Ông Hagel cũng cho biết sẽ thảo luận về quyền phòng vệ tập thể với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera trong chuyến thăm Washington của ông Itsunori Onodera dự kiến diễn ra vào tuần tới.

Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố nước này không chấp nhận việc Nhật Bản triển khai quyền phòng vệ tập thể, đồng thời hối thúc Tokyo đảm bảo hòa bình và ổn định khu vực.