Mỹ - Hàn triển khai tàu sân bay, tập trận bắn đạn thật để thị uy với Triều Tiên

ANTD.VN - Theo hãng tin Yonhap, Hàn Quốc và Mỹ đang cân nhắc việc triển khai một tàu sân bay và nhiều máy bay ném bom chiến lược nhằm ứng phó với Triều Tiên. Ngoài ra, Seoul cũng mới phát hiện dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng chuẩn bị thử thêm tên lửa đạn đạo.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân, các máy bay ném bom chiến lược và nhiều thiết bị quân sự mạnh khác có thể được triển khai đến khu vực như một cách để đáp trả vụ thử nghiệm hạt nhân mới của Triều Tiên.

Hàn Quốc cũng sẽ tiến hành việc xây dựng thêm nhiều cơ sở hạ tầng cho hệ thống tên lửa phòng không tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và lắp đặt 4 tổ hợp này đặt tại sân golf Seongju, cách Seoul 300km về phía nam. Tại đây mới chỉ có 2 hệ thống THAAD đang được đưa vào sử dụng.

Hàn Quốc và Mỹ sẽ thực hiện một loạt hành động mạnh tay với Triều Tiên

"Chúng tôi tiếp tục thấy các dấu hiệu của những vụ thử tên lửa đạn đạo tiếp theo và rất có thể trong đó sẽ có một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa", đại diện Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, ông Chang Kyung Soo cho biết vào hôm 4-9, đồng thời tiết lộ rằng, quân đội nước này có kế hoạch tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật sử dụng máy bay chiến đấu F-15K, trang bị tên lửa Taurus, vào tháng 9 tới.

Vào hôm 3-9, Triều Tiên đã tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch sau khi xảy ra một vụ động đất với cường độ hơn 6 độ richter, đồng thời khẳng đinh rằng, quả bom này có thể được dùng để gắn vào tên lửa đạn đạo tầm xa.

Triều Tiên đã nhấn mạnh, cuộc thử nghiệm này là "sự thành công hoàn hảo" và đánh dấu cột mốc "đầy ý nghĩa" trong việc hoàn thiện chương trình hạt nhân của quốc gia này.