Mỹ-Hàn khai mạc tập trận chung, thấp thỏm đợi phản ứng của Triều Tiên

ANTĐ - Ngày hôm nay (24-2), Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu loạt tập trận chung thường niên, bao gồm 2 cuộc diễn tập "Giải pháp then chốt" và "Đại bàng non", bất chấp sự phản đối quyết liệt của Triều Tiên.

Hai cuộc tập trận chung "Giải pháp then chốt" và "Đại bàng non" (Key Resolve và Foal Eagle) giữa Mỹ và quân đội Hàn Quốc sẽ có 12.700 binh sĩ Mỹ tham gia. 

Theo kế hoạch cuộc tập trận Key Resolve sẽ kéo dài đến ngày 6-3, lực lượng tham gia gồm khoảng 10.000 quân Hàn Quốc và 5.200 binh sĩ Mỹ, trong đó 1.100 lính được huy động từ căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở các nước khác.

Ngoài ra, cũng trong ngày hôm nay cũng mở đầu cuộc diễn tập hợp đồng tác chiến Foal Eagle, trong đó bao gồm hoạt động trên mặt đất, dưới nước, trên không, cùng các chiến dịch thám sát đặc biệt. Trong cuộc tập trận kéo dài đến ngày 18-4, phía Mỹ cử 7.500 quân tham gia, trong đó 5.100 binh sĩ đến Hàn Quốc từ các nước khác.

Tàu chiến Mỹ - Hàn trong một cuộc diễn tập

Triều Tiên đã kịch liệt lên án những cuộc tập trận này. Bình Nhưỡng gọi những hoạt động thao diễn quân sự chung giữa Washington và Seoul là “tập dượt cho cuộc tấn công xâm lược Bắc Triều Tiên”, trong khi Washington và Seoul nhấn mạnh rằng cuộc diễn tập diễn ra thường niên và mang tính chất phòng thủ.

Hiện nay, các nhà phân tích đang đưa ra những dự đoán về động thái trả đũa của Triều Tiên mặc dù trước đó, đại diện của lực lượng vũ trang Hàn Quốc tuyên bố rằng những cuộc tập trận chung năm nay sẽ "tương đối kiềm chế" để tránh kích động Triều Tiên.

Các nhà phân tích cho rằng Bình Nhưỡng không có khả năng gây ra một cuộc xung đột quân sự thông thường mà gần như nước này chắc chắn sẽ thua. Thay vào đó họ có thể phóng một tên lửa tầm xa hoặc thực hiện các vụ thử hạt nhân, họ cũng có thể thực hiện cuộc tấn công pháo binh vào lãnh thổ Hàn Quốc như đã từng thực hiện năm 2010.