Mỹ gửi tín hiệu làm lành với Nga

ANTĐ - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Mỹ đã gửi các tín hiệu tích cực về việc xây dựng lại quan hệ với Nga, vốn bị ảnh hưởng nặng nề trong một năm qua vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

“Moscow luôn cởi mở trong vấn đề đối thoại, tuy nhiên, chúng tôi không cầu xin để nhận được việc này. Nếu chúng tôi có được đề xuất nối lại các kênh đối thoại đã bị đóng băng bởi những người đồng nghiệp Mỹ, tôi đảm bảo rằng, Moscow sẽ đồng ý hợp tác. Trên thực tế, Nga đã nhận được các tín hiệu xây dựng lại quan hệ từ Mỹ, mặc dù nó cũng chưa hẳn là rõ ràng”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói hôm 24-8.
Mỹ gửi tín hiệu làm lành với Nga ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Mỹ và EU đã kết hợp đưa ra nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga sau sự kiện nước này sáp nhập bán đảo Crimea và diễn biến của cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Moscow phủ nhận việc hỗ trợ cho phe li khai và cũng đã phản ứng với sự cô lập từ phương Tây bằng một số biện pháp đáp trả. Tuy nhiên, Mỹ và Nga không cắt đứt hẳn quan hệ mà vẫn phối hợp trong một vài lĩnh vực, cụ thể như chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Trong bài phát biểu của mình, Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang cân nhắc việc việc gặp mặt trực tiếp với người đồng cấp Mỹ Barack Obama tại New York vào tháng sau tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Ngoài việc có những bất đồng về cuộc khủng hoảng Ukraine, vốn đã giết chết hơn 6.500 người kể từ tháng 4-2014, Washington và Moscow còn đối đầu trong nhiều vấn đề khác như khủng hoảng tại Syria, quyền con người, an ninh và thương mại quốc tế.