Mỹ giúp Philippines tăng cường giám sát ở Biển Đông

ANTĐ -  Mỹ vừa chuyển giao cho Philippines thiết bị mới để tăng cường khả năng giám sát và hoạt động thực thi pháp luật ở Biển Đông. Việc giúp đỡ của Mỹ xảy ra ngay trước khi Tổng thống Philippines Benigno Aquino sắp có cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc, trong đó hai bên có bàn về vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông. 

Đại sứ Mỹ tại Philippines Harry Thomas đã trao cho cơ quan cảnh sát và chính quyền tỉnh Palawan hai chiếc tàu tuần tra mới và hai tàu kéo để trang bị cho Đơn vị lực lượng tuần tra đặc biệt của Cảnh sát Quốc gia Philippines tại tỉnh này. Mỹ cũng đang giúp Philippines xây dựng một cơ sở mới cho lực lượng này trên đảo Balabac, nằm ở mũi cực nam Palawan, giáp với Sabah ở Borneo. 

Cảnh sát và nhà chức trách Palawan cho biết, những trang thiết bị mới này không sử dụng để tuần tra biên giới ở những khu vực tranh chấp trên Biển Đông, tuy nhiên, sẽ được sử dụng để theo dõi phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.