Mỹ giao vũ khí sát thương cho Kiev làm tổn hại hòa bình ở Ukraine

ANTĐ - “Các đơn hàng vũ khí gây chết người tiềm năng của Mỹ giao cho Kiev sẽ làm suy yếu các thỏa thuận giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng hiện nay ở miền đông Ukraine”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố hôm 9-10.

Phát biểu trong một cuộc họp báo ở Moscow, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cho rằng: "Tất cả các thỏa thuận mà gần đây đã đạt được tại Minsk vào ngày 5 và 19-9 đã quy định rõ sự cần thiết của một lệnh ngừng bắn, trong đó việc thu hồi vũ khí hạng nặng và các bước cụ thể giải trừ quân bị, chứ không phải là tăng cường sức mạnh quân sự cho lực lượng chính phủ”.

Vũ khí sát thương tiềm năng Mỹ cung cấp cho Kiev đe dọa hòa bình ở Ukraine

"Chính vì vậy vũ khí Mỹ cung cấp không phải là điều cằn thiết để đảm bảo giải pháp chính trị ở Ukraine", nhà ngoại giao cho biết thêm.

Trước đó, vào cuối tháng 9, trong chuyến thăm Washington, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã yêu cầu Nhà Trắng viện trợ quân sự vũ khí gây chết người cho Kiev, nhưng không được chính phủ Mỹ chấp nhận, thay vào đó Mỹ đồng ý hỗ trợ các gói viện trợ cho quân chính phủ Ukraine.

Tuy nhiên, hôm 8-10, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về các vấn đề an ninh quốc tế (ISA), Derek Chollet cho biết Hoa Kỳ đang thiết kế một chương trình làm việc mà cuối cùng có thể dẫn đến việc cung cấp vũ khí sát thương cho chính phủ Ukraine.

Theo Nhà trắng, viện trợ của Mỹ cho Ukraine trong năm nay bao gồm thiết bị radar phát hiện mục tiêu, thiết bị kỹ thuật, các phương tiện tuần tra, vận chuyển nhân sự, tàu biển và thiết bị giám sát, không hề có các vũ khí gây chết người.