Mỹ giành hợp đồng cung cấp hàng trăm bộ phận tên lửa cho Đài Loan

ANTD.VN - Tập đoàn nghiên cứu Madison của Mỹ đã giành được 1 hợp đồng trị giá 23,4 triệu USD để cung cấp hàng trăm động cơ tên lửa, đầu đạn và các thiết bị khác cho hệ thống tên lửa phòng không Chaparral của Đài Loan.

Hợp đồng này nằm trong khuôn khổ chương trình bán vũ khí cho nước ngoài của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Theo thông cáo báo chí hôm 9-12 của Bộ Quốc phòng Mỹ, các bộ phận trên bao gồm 450 pin nhiệt, 466 động cơ tên lửa, 150 thiết bị an toàn và 248 đầu đạn cho hệ thống tên lửa phòng không Chaparral của Đài Loan.

Tàu hộ tống lớp Lafayette của Đài Loan

Hiện tại, hải quân Đài Loan đang trang bị các hệ thống tên lửa phòng không Chaparral cũ do Mỹ cung cấp trên các tàu hộ tống lớp Lafayette.

MIM-72A/M48 Chaparral là 1 hệ thống tên lửa phòng không tự hành do Mỹ chế tạo dựa trên hệ thống tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinder trước đây.

Tên lửa có chiều dài 2,9m, sải cánh 63cm, trọng lượng 86kg và đầu đạn nặng 12,2kg. Được trang bị động cơ đẩy nhiên liệu rắn MK 50, tên lửa có tốc độ Mach 1,5 (1.800 km/giờ), với tầm bắn từ 500-9.000m và độ cao 25-4.000m.