Mỹ "đứng ngồi không yên", sợ vũ khí hạt nhân được triển khai tới Crimea

ANTĐ - Ngày 11-12, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách an ninh quốc tế Rose Gottemoeller cho biết, chính phủ nước này đang theo dõi chặt chẽ khả năng vũ khí hạt nhân hoặc các vũ khí lưỡng dụng được triển khai tới Crimea.

“Chúng tôi rất, rất cảnh giác với những báo cáo của các chuyên gia về việc phía Nga có thể triển khai ... các máy bay, các hệ thống tên lửa lưỡng dụng mà cũng có khả năng sẽ được sử dụng cho một mục đích khác," bà Gottemoeller nói với chủ tịch Uỷ ban quân lực Hạ viện Mỹ Ted Poe khi được hỏi liệu Nga có kế hoạch triển khai các vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Crimea hay không.

Ngay sau phiên điều trần, Thứ trưởng Gottemoeller khẳng định với hãng thông tấn Sputnik rằng chính phủ Mỹ thực sự quan tâm đến động thái di chuyển các vũ khí có thể mang đầu đạn hạt nhân tới Crimea.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ quan ngại đối với các nhà lãnh đạo Nga về bất kỳ lựa chọn tái triển khai vũ khí hạt nhân nào trở lại bán đảo Crimea mà nước này vừa sáp nhập từ Ukraine hồi giữa tháng 3, bà Gottemoeller cho biết.

Tên lửa chiến thuật Iskander của Nga bị cáo buộc đã được triển khai tới Crimea

Trong phiên điều trần này, nhiều thành viên Quốc hội Mỹ thuộc Tiểu ban các lực lượng chiến lược đã yêu cầu các nhân chứng từ Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng xác nhận hoặc phủ nhận khả năng vũ khí hạt nhân được đưa đến Crimea.

Trong khi đó Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách Brian McKeon được hỏi về việc ông có biết báo cáo công khai nào về việc vũ khí hạt nhân được chuyển đến Crimea hay không, ông cho rằng bộ này "cố gắng không sử dụng các báo cáo công khai", và cho biết thêm ông không có bằng chứng nào như vậy.

Khi được yêu cầu cho biết chi tiết xem có hay không việc Nga đang phát triển vũ khí hạt nhân mới, ông McKeon cho rằng ông sẽ nêu vấn đề này trong một phiên họp kín. Sau đó trong ngày, tiểu ban này đã tổ chức một phiên họp kín với các nhân chứng.

Những cáo buộc về việc triển khai tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới Crimea đã nổi lên trong tháng 11 vừa qua, dựa vào những tuyên bố của Tư lệnh NATO Philip Breedlove. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ những cáo buộc này với tuyên bố rằng "không có thực tế" nào ủng hộ những cáo buộc của NATO.