Kiếm lời từ thuốc Nam “rởm”

Kiếm lời từ thuốc Nam “rởm”

ANTĐ - Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội vừa phát hiện, xử lý một số đối tượng dùng thủ đoạn gian dối bán thuốc Nam không rõ nguồn gốc cho khách đi lễ hội chùa Hương, gây ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn.

Thay tên thuốc nam, lừa bán với giá cao gấp 5 lần

Thay tên thuốc nam, lừa bán với giá cao gấp 5 lần

ANTĐ - Để bán được thuốc với giá “cắt cổ”, các đối tượng này đã thay đổi tên thuốc và “ba hoa” về công dụng chữa bệnh của các loại “thần dược” khiến khách hàng chẳng ngần ngại móc hầu bao.
Đi cướp, đánh rơi điện thoại…

Đi cướp, đánh rơi điện thoại…

ANTĐ - Sáng 2-12-2012, Lê Văn Sáu (SN 1981, trú ở xã An Phú, Mỹ Đức, Hà Nội) chở Lê Trọng Hiệp (SN 1974, ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa) lượn lờ trên nhiều tuyến phố ở quận Hoàn Kiếm. Phát hiện một trong hai vị khách nữ (quốc tịch Đức) ngồi trước cửa khách sạn Tu Linh Palace (phố Hàng Gai) đang cầm chiếc điện thoại HTC Derise (trị giá 3 triệu đồng ) trên tay, Hiệp lập tức bảo đồng bọn dừng lại, rồi tiến đến giật chiếc điện thoại của vị khách du lịch này và bỏ chạy. 
Thảo nào rẻ thế

Thảo nào rẻ thế

ANTĐ - Dạo này báo chí viết nhiều về nạn chặt chém tại chùa Hương, tôi vừa đi về có thấy thế đâu. Giá cả còn rẻ hơn ở Hà Nội nhiều.
Bắt 2 đối tượng giả danh cán bộ y tế, lừa đảo người dân

Bắt 2 đối tượng giả danh cán bộ y tế, lừa đảo người dân

ANTĐ - Ngày 10-3, Thượng tá Phan Thanh Liêm, Phó Trưởng CAH Hải Lăng, Quảng Trị, cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Khắc Quyết (25 tuổi, trú tại huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) và Nguyễn Thị Thơm (24 tuổi, trú tại huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) để làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 Thêm tàu cá bị đâm chìm, 12 ngư dân thoát chết

Thêm tàu cá bị đâm chìm, 12 ngư dân thoát chết

ANTĐ - Ngày 6-3, Đồn Biên phòng huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi cho biết rạng sáng ngày 5-3, trong lúc neo đậu cách đảo Lý Sơn gần 10 hải lý, tàu cá số hiệu BĐ 94398 TS trên tàu có 12 lao động do ông Lê Đức Hoàng, ở Phú Thứ, Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định làm chủ đột nhiên bị một chiếc tàu chở hàng đâm mạnh rồi bỏ chạy.
Tiếp tục chấn chỉnh hoạt động lễ hội chùa Hương

Tiếp tục chấn chỉnh hoạt động lễ hội chùa Hương

ANTĐ - Thực hiện Thông báo số 20 và Quyết định số 970 ngày 14-2 của UBND TP Hà Nội, hôm qua, 28-2 Sở  VH-TT&DL Hà Nội đã phối hợp với các Sở, ban, ngành ở Hà Nội kiểm tra công tác quản lý, tổ chức lễ hội chùa Hương thuộc huyện Mỹ Đức.
Xử lý 13 “cò mồi” khách đi lễ hội chùa Hương

Xử lý 13 “cò mồi” khách đi lễ hội chùa Hương

ANTĐ - Trong 2 ngày 23 và 24-2, trên các tuyến quốc lộ 6B, quốc lộ 21B, trinh sát Phòng CSHS CATP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 13 đối tượng có hành vi lôi kéo, “cò mồi” khách đi đò tham quan lễ hội chùa Hương. 
Bán thuốc thông bồn cầu, tiện tay cướp giật iPhone

Bán thuốc thông bồn cầu, tiện tay cướp giật iPhone

ANTĐ - Cuối phiên xét xử hôm qua (25-2), HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Hoàng Văn Thắng (SN 1962, trú ở thôn Áng Hạ, xã Lê Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội) 12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội “Cướp giật tài sản”. Bị hại trong vụ án này là ông Leonard Neil Archer, quốc tịch Canada, sinh sống tại quận Tây Hồ. 
Chuẩn bị kỹ, xử lý nghiêm các vi phạm

Chuẩn bị kỹ, xử lý nghiêm các vi phạm

ANTĐ - Tình trạng “chặt chém”, chèn ép khách đi đò giảm hẳn; hiện tượng trộm cắp, móc túi, cờ bạc được đấu tranh kiên quyết; TTATGT được đảm bảo; việc bày bán thịt thú các loại đã đi vào nền nếp... - Thượng tá Lê Xuân Văn, Phó trưởng CAH Mỹ Đức (Hà Nội) thông tin vắn tắt về tình hình ANTT tại chùa Hương.
Nữ sinh lớp 8 mất tích

Nữ sinh lớp 8 mất tích

ANTĐ - CAH Mỹ Đức (Hà Nội) đang xác minh, điều tra làm rõ việc cháu Trần Thị Hồng Diễm (13 tuổi), trú ở Xuy Xá, huyện Mỹ Đức, mất tích hơn 1 tuần qua.
Sinh viên cướp giật bằng… “bom ớt”

Sinh viên cướp giật bằng… “bom ớt”

ANTĐ - Đêm 2-11, tuyến đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội chìm trong bóng tối. Bỗng nhiên 2 đối tượng nam giới phóng xe máy với tốc độ cao xuất hiện, bám đuổi theo một cô gái đi xe máy một mình. Thoát cái, đối tượng ngồi sau vung tay giật sợi dây chuyền của cô gái trẻ, rồi tăng tốc theo hướng đường Trần Thái Tông bỏ chạy.