Mỹ đưa quân tới biên giới Jordan - Syria

ANTĐ - Điều này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta thừa nhận hôm 10-10. 

Phát biểu tại Hội nghị các Bộ trưởng Quốc phòng NATO Brussels, Bỉ, ông Leon Panetta cho biết, quân đội Mỹ đã được triển khai nhằm tăng cường năng lực quân sự cho Jordan để đối phó với những sự việc bất ngờ xảy ra, để giám sát các địa điểm vũ khí sinh hóa học của Syria đồng thời tạo cơ sở thiết lập một “vùng đệm nhân đạo” bên trong Syria khi mà làn sóng người tị nạn từ Syria đang ồ ạt tràn vào Jordan.

Khoảng 150 binh sỹ Mỹ, phần lớn là lực lượng đặc nhiệm đang đồn trú tại một trung tâm quân sự gần Amman với nhiệm vụ áp sát biên giới Syria để hoạch định kế hoạch và thu thập tin tình báo, một nguồn tin giấu tên cho biết. Trước đó, Mỹ từng sử dụng Jordan như một căn cứ để tiến hành các hoạt động quân sự khác liên quan tới Syria. Việc triển khai quân lần này càng làm dấy lên nghi ngờ Washington đang chuẩn bị cho sự can thiệp quân sự vào Syria. 

Ngày 11-10, căng thẳng tại khu vực này tiếp tục leo thang khi Nga và Syria gia tăng sức ép đòi Thổ Nhĩ Kỳ làm rõ sự việc các máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ chặn giữ một máy bay chở khách của Syria, khởi hành từ Thủ đô Matxcơva tới Damacus để lục soát an ninh. Sau 9 giờ kiểm tra, chiếc máy bay mới được phép rời đi.