- Iraq tuyên án tử hình vợ của thủ lĩnh IS
- IS sẽ thế nào sau khi thủ lĩnh hàng đầu al-Qurayshi bị tiêu diệt?
- Vì sao Mỹ phải phá hủy trực thăng triệu đô trong chiến dịch tiêu diệt trùm thủ lĩnh IS?
![]() |
Lực lượng Mỹ tuần tra các mỏ dầu tại Syria năm 2024 |
Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), thủ lĩnh cấp cao của IS, Dhiya’ Zawba Muslih al-Hardani, cùng với 2 con trai của ông ta, Abdallah Dhiya al-Hardani và Abd al-Rahman Dhiya Zawba al-Hardani, “đã gây ra mối đe dọa đối với lực lượng Mỹ và liên quân, cũng như chính quyền mới của Syria”.
CENTCOM cho biết, 3 trẻ em và 3 phụ nữ có mặt tại hiện trường không bị thương. Tuy nhiên, những thông tin chi tiết khác về cuộc đột kích chưa được CENTCOM công bố.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục truy lùng những kẻ khủng bố IS ở bất cứ nơi nào chúng hoạt động”, Tướng Erik Kurilla, Tư lệnh CENTCOM, nhấn mạnh, “Những phần tử khủng bố IS không an toàn ở bất cứ địa điểm nào chúng ngủ, hoạt động và ẩn náu”.
Trong những tháng gần đây, Mỹ tiếp tục phối hợp với các lực lượng đối tác và liên minh tại Syria và Iraq, để hỗ trợ và thực hiện các hoạt động chống IS. Vào tháng 5 vừa qua, quân đội Mỹ đã hỗ trợ 6 chiến dịch bao gồm 5 ở Iraq và 1 ở Syria, qua đó đã dẫn đến cái chết của 2 thành viên IS và bắt giữ 2 đối tượng khác.
Hồi tháng 3-2025, quân đội Mỹ đã tiến hành cuộc không kích chính xác tại Iraq và tiêu diệt Abdallah Makki Muslih al-Rifai, thủ lĩnh số 2 của nhóm khủng bố này, và 1 thành viên IS khác.
Mỹ đã tuyên bố sẽ bắt đầu rút khoảng một nửa lực lượng khỏi Syria vào tháng 4. Lầu Năm Góc cho biết đây là một dấu hiệu về việc đạt được những bước tiến đáng kể nhằm làm suy yếu năng lực của IS trong khu vực. Thời điểm đó, Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell nói rằng quân đội Mỹ sẽ có ít hơn 1.000 binh sĩ tại quốc gia này.
Cuộc đột kích hôm 25-7 diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp chính thức chấm dứt các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Syria.