Mỹ đơn phương hủy cuộc gặp với Nga về Syria

ANTĐ - Ngày 26-8, Mỹ đã tuyên bố hoãn cuộc hội đàm với Nga về tình hình Syria, do “đang diễn ra các cuộc đàm phán” về cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại quốc gia Trung Đông này.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng, cuộc hội đàm này sẽ được lên kế hoạch lại, và nhấn mạnh rằng Mỹ và Nga cần phải nhanh chóng đạt được, “một giải pháp chính trị toàn diện và lâu dài” đối với cuộc khủng hoảng tại Syria.

Đáp lại quyết định này, ngày 27-8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov cho rằng, Nga lấy làm tiếc về việc Washington quyết định hủy bỏ cuộc hội đàm song phương này, và cho rằng Mỹ đã đơn phương đưa ra quyết định trên.

Nạn nhân vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria

“Quyết định hủy bỏ cuộc hội đàm song phương Nga-Mỹ để thảo luận kế hoạch tổ chức một hội nghị quốc tế về Syria của Mỹ là một điều hối tiếc”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov cho biết.

Cuộc gặp, dự kiến diễn ra vào ngày Thứ 4 (28-8) tại The Hague giữa các quan chức ngoại giao cao cấp 2 nước, lẽ ra sẽ thảo luận về những kế hoạch tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế tại Geneva nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Syria.

Theo kế hoạch ban đầu, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman, Đại sứ Mỹ tại Syria Robert Ford cùng với các thứ trưởng ngoại giao Nga Gennady Gatilov và Mikhail Bogdanov sẽ tham gia cuộc hội đàm này.