Mỹ dọa trừng phạt thêm Iran sau khi Tehran mở rộng chương trình hạt nhân

ANTD.VN -Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo ngày 7-7 lên tiếng cảnh báo, Iran sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt tiếp theo và sự cô lập hơn nữa sau khi Tehran mở rộng chương trình hạt nhân.

Mỹ dọa trừng phạt thêm Iran sau khi Tehran mở rộng chương trình hạt nhân ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo

"Việc mở rộng chương trình hạt nhân mới nhất của Iran sẽ dẫn đến sự cô lập và trừng phạt nặng hơn. Các quốc gia nên khôi phục lại quy định về việc không làm giàu uranium cho chương trình hạt nhân của Iran. Tehran, được trang bị vũ khí hạt nhân, sẽ còn gây nguy hiểm hơn cho thế giới", Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo viết trên tài khoản Twitter hôm 7-7.

Bình luận trên được ông Pompeo đưa ra đúng một ngày sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tuyên bố bắt đầu từ ngày 7-7, Tehran sẽ chuyển sang giai đoạn hai của việc giảm bớt các cam kết của mình theo Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) 2015 về chương trình hạt nhân, và bắt đầu làm giàu uranium trên mức 3,67 % được ghi trong JCPOA. Mỹ đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận này hồi năm ngoái.

Kể từ khi rút khỏi JCPOA 1 năm trước, Washington đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các lĩnh vực năng lượng, vận chuyển, ngân hàng và cả lực lượng quân đội của Tehran. Ngoài ra, Mỹ còn đe dọa sẽ trừng phạt bất kỳ quốc gia nào nhập khẩu dầu từ Iran.

Chính sách cứng rắn của chính quyền Tổng thống Trump đối với Iran được tăng cường trong những tháng gần đây khi căng thẳng leo thang ở Vịnh Ba Tư. Mỹ cáo buộc Iran tấn công 2 tàu chở dầu ở vùng Vịnh, đồng thời cảnh báo trả đũa vụ Tehran bắn hạ một máy bay không người lái của Washington vào cuối tháng 6-2019.