Mỹ dọa áp đặt thêm biện pháp trừng phạt kinh tế Nga

ANTĐ - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel để thảo luận về tình hình căng thẳng tại miền đông Ukraine và các vấn đề liên quan tới cuộc gặp 4 bên sắp tới gồm các ngoại trưởng Nga, Mỹ, Ukraine và Đại diện cấp cao phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu. Nhà Trắng cho biết, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của cộng đồng quốc tế trong việc hỗ trợ tài chính mạnh mẽ cho Ukraine, đồng thời kêu gọi Nga rút quân khỏi khu vực biên giới với Ukraine. 

Trước đó, ngày 10-4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew đã có cuộc gặp với người đồng nhiệm Nga Anton Siluanov bên lề Hội nghị thường niên Mùa xuân của Quỹ Tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Ông Lew cảnh báo, Mỹ sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm khắc hơn đối với Nga nếu nước này tiếp tục leo thang căng thẳng tại Ukraine. Về phần mình, ông Siluanov nhấn mạnh sự cần thiết phải bình thường hóa tình hình chính trị tại Ukraine thông qua cải cách Hiến pháp và thiết lập ban lãnh đạo hợp pháp tại nước này. Cũng theo ông Siluanov, Nga quan ngại về số nợ khí đốt ngày càng tăng của Ukraine, nhưng cho biết nước này có thể phối hợp với IMF và Liên minh châu Âu trong việc hỗ trợ tài chính cho Ukraine.