Mỹ đổ lỗi cho các đồng minh trước sự bành trướng của IS

ANTĐ -  Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cáo buộc những đồng minh ở Trung Đông là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) khi những nước này chủ động cung cấp tiền và vũ khí cho các tổ chức khủng bố nhằm mục đích lật đổ chính quyền Assad.

“Vấn đề lớn nhất của Mỹ ở Syria là những đồng minh trong khu vực. Thổ Nhĩ Kì, Ả-Rập Xê-Út và UAE quá quyết liệt trong việc lật đổ chính quyền Tổng thống Syria Bashar Assad. Họ đã đổ hàng trăm triệu USD và cung cấp 10 nghìn tấn vũ khí cho các phần tử Hồi giáo, dẫn đến một cuộc chiến giữa người Hồi giáo dòng Shia và Sunni”, ông Biden phát biểu ở Học viện Chính trị thuộc đại học Havard vào hôm 2-10.

Mỹ đổ lỗi cho các đồng minh trước sự bành trướng của IS ảnh 1
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden

“Mỹ đã không thể ngăn được các đồng minh của mình thực hiện điều này và hậu quả của nó đang hiện ra rõ rệt. Các quốc gia tài trợ cho quân nổi dậy chống lại Tổng thống Assad nên thức tỉnh trước sự xuất hiện của tổ chức IS”, ông Biden nói thêm.

Tất cả những sự hỗ trợ về tài chính và vũ khí cho phe đối lập chống lại Tổng thống Assad đã làm ra đời mối đe doạ với an ninh quốc tế có tên Nhà nước Hồi giáo (IS). Sau khi đã chiếm được một phần lớn lãnh thổ ở Syria và Iraq, tổ chức này đã thành lập nên một nhà nước tự xưng và có kế hoạch liên minh với nhóm khủng bố Al-Nursa Front nhằm chống lại những đợt không kích của Mỹ và đồng minh.

Ông Biden cho rằng Washington cần một liên minh quân sự của các quốc gia theo dòng Hồi giáo Sunni để chiến đấu chống lại IS. “Mỹ không thể tiếp tục tiến vào một quốc gia Hồi giáo và trở thành kẻ xâm lược, mà  thay vào đó, cuộc chiến hiện tại cần được dẫn dắt bởi những người Sunni”, Phó Tổng thống Mỹ nhận định và khẳng định rằng đây là lần đầu tiên Mỹ phải sử dụng chiến lược địa chính trị.

Ông Biden nhấn mạnh: “Thậm chí nếu Mỹ muốn chiến tranh, chúng tôi cũng không thể hành động một mình. Không thể có một cuộc chiến khác giữa Mỹ và quốc gia Ả-Rập ở Trung Đông”.