Mỹ điều tra mạng lưới tình báo Trung Quốc

ANTD.VN - Theo một luật sư thuộc Bộ Tư pháp Mỹ, nhà chức trách nước này đang cố vạch trần mạng lưới tình báo Trung Quốc thông qua điều tra một quan chức Trung Quốc bị bắt hồi năm ngoái với cáo buộc làm gián điệp công nghiệp.

Luật sư Benjamin Glassman thuộc Bộ Tư pháp Mỹ

Là người phụ trách vụ án này, luật sư Benjamin Glassman cho biết đang nghi ngờ vai trò chỉ đạo của Bộ Nội vụ Trung Quốc trong các vụ quan chức Trung Quốc bị nghi làm gián điệp.

Tháng 4 năm ngoái, một sĩ quan tình báo thuộc Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc bị bắt tại Bỉ với cáo buộc tìm cách đánh cắp bí mật kinh doanh động cơ máy bay của Công ty GE Aviation có trụ sở tại Ohio, Mỹ. Người này bị dẫn độ về Mỹ xét xử và kết án.

Theo luật sư Glassman, việc Trung Quốc cố đánh cắp bí mật kinh doanh của các công ty Mỹ, châu Âu và những nơi khác là vấn đề nghiêm trọng.

Ông gọi hoạt động tình báo của Trung Quốc là “chiến dịch có tổ chức” và “được chính phủ bảo trợ”.