Mỹ điều tra hành vi bán phá giá của Trung Quốc

ANTĐ - Bộ Thương mại Mỹ đã mở cuộc điều tra về thuế chống bán phá giá đối với một số chất làm lạnh nhập khẩu từ Trung Quốc, tờ Nhật báo Thượng Hải ngày 17-7 đưa tin. Các sản phẩm bị điều tra gồm hợp chất hydrofluorocarbon (HFC) và 3 hợp chất đơn của hydrofluorocarbon được dùng như chất làm lạnh trong điều hòa không khí hoặc các thiết bị điện lạnh khác. 

Cuộc điều tra được triển khai để đáp ứng khiếu kiện từ Hiệp hội HFC Mỹ và Hiệp hội kỹ sư và nhân viên hàng không vũ trụ quốc tế. Những cơ quan này cáo buộc sản phẩm do Trung Quốc bán tại thị trường Mỹ có giá thấp hơn giá trị thật từ 111,2% đến 300,3%.

 Ủy ban thương mại quốc tế sẽ đưa ra quyết định điều tra sơ bộ về  thuế chống bán phá giá vào ngày 10-8 tới. Các cuộc điều tra sẽ tiếp tục nếu Ủy ban thương mại quốc tế xác định rằng sản phẩm nhập khẩu nói trên từ Trung Quốc gây tổn hại hoặc đe dọa ngành công nghiệp nội địa Mỹ. Và Bộ Thương mại Mỹ sẽ tiếp tục đưa ra quyết định về thuế chống bán phá giá vào tháng 12-2015.

Phản ứng trước thông tin này, Bộ Thương mại Trung Quốc thúc giục Washington tuân thủ cam kết chống chủ nghĩa bảo hộ hàng hóa trong nước, duy trì môi trường thương mại quốc tế tự do, cởi mở và công bằng.