Mỹ điều thêm lính đặc nhiệm đến Litvia đối phó với sự "gây hấn" của Nga

ANTD.VN - Lính đặc nhiệm Mỹ vừa mới được điều đến Litvia để tăng cường cho lực lượng quân sự phương Tây, trong bối cảnh gia tăng căng thẳng, với cái mà NATO gọi là "hành động ngày càng hung hăng" của Nga.

Mỹ điều thêm lính đặc nhiệm đến Litvia đối phó với sự "gây hấn" của Nga  ảnh 1

Binh sĩ Mỹ tham gia các hoạt động quân sự ở Litvia, cuối năm 2016

"Hoa Kỳ là nước đầu tiên đưa ra các biện pháp bảo đảm an ninh bổ sung cho các quốc gia vùng Baltic, sau khi tình hình an ninh trong khu vực ngày càng xấu đi. Sự hiện diện của những binh sĩ thuộc các lực lượng đặc biệt Mỹ (SOF) là một trong những biện pháp răn đe chống lại các mối đe dọa từ Moscow", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Litva Asta Galdikaite cho biết trong một thông báo được phát đi ngày 3-1.

Các binh sĩ Mỹ được cho là đang tham gia các hoạt động huấn luyện quân sự chung với Litvia và trong vùng Baltic, nhằm tăng cường khả năng hoạt động phối hợp và các năng lực phòng thủ, trước những diễn biến ngày càng căng thẳng giữa Nga và phương Tây.

Trước đó, Ngoại trưởng Litvia Linas Linkevicius cáo buộc việc quân đội của chính quyền Tổng thống Nga Putin triển khai tăng cường các loại vũ khí tiên tiến trên biên giới Nga với châu Âu, đã làm cho tình hình an ninh trong khu vực ngày càng xấu đi.

"Một số hoạt động quân sự đang diễn ra ở Kaliningrad. Tên lửa Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vừa mới được triển khai đến đây, có cả sự hiện diện của hệ thống tên lửa S-400 và các máy bay chiến đấu đã được hiện đại hóa", ông Linkevicius nêu rõ.

Trong khi đó, sau một cuộc họp với các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ tại Vilnius tuần trước, Tổng thống Litva Dalia Grybauskaite khẳng định, Mỹ đại diện cho một người chơi quan trọng trong khu vực và tại châu Âu, điều này tiếp tục đem lại những bảo đảm an ninh đáng tin cậy nhất cho các nước Baltic, và cho cả cộng đồng xuyên Đại Tây Dương.