Mỹ điều tàu tuần dương USS Chancellorsville đến Nhật Bản

ANTĐ - Tàu USS Chancellorsville vừa đến căn cứ quân sự Mỹ ở Yokosuka, Nhật Bản vào hôm 18-6. 

Đây được coi là một trong những chiếc tàu tuần dương tên lửa mạnh nhất của hải quân Mỹ, được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis mới nhất và sẽ đóng lâu dài tại căn cứ Yokosuka, nằm ở đầu Vịnh Tokyo.

Mỹ điều tàu tuần dương USS Chancellorsville đến Nhật Bản ảnh 1 Tàu tuần dương tên lửa USS Chancellorsville
Hệ thống Aegis Baseline 9 trên tàu USS Chancellorsville được thiết kế nhằm theo dõi và điều khiển các tên lửa tiêu diệt mục tiêu và đây cũng là một trong 3 chiếc tàu đầu tiên của hải quân Mỹ, có trang bị hệ thống vũ khí hải quân kết hợp, sẽ được triển khai đến khu vực trong giai đoạn từ giờ cho đến cuối năm 2017.

Theo các quan chức ở căn cứ Yokosuka, việc triển khai thêm 3 tàu tuần dương là một phần của một chiến lược xoay trục về châu Á – Thái Bình Dương mà Mỹ đã tuyên bố thực hiện từ trước đó. Thêm vào đó, Mỹ cũng sẽ gửi 14 tàu chiến khác, dẫn đầu bởi tàu sân bay năng lượng hạt nhân Ronald Reagan lớp Nimitz, đến Yokosuka vào nửa sau của năm 2015. Hãng tin TASS của Nga nhận định rằng đây là một trong những động thái đáng chú ý nhất của Mỹ kể từ khi kết thúc Thế chiến II.

Nhật Bản, một đồng minh thân cận của Mỹ, đã khẳng định vào tháng trước rằng họ sẽ đáp trả lại Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng tấn công tên lửa vào Mỹ. Vào hồi tháng 4-2015, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cũng đã có chuyến thăm Nhật Bản nhằm nhấn mạnh tới mối quan hệ đồng minh với Tokyo về vấn đề an ninh trong khu vực.

Trong chuyến thăm của mình, ông Carter cũng lên án mạnh mẽ việc Trung Quốc cải tạo lại các đảo ở biển Đông và khẳng định Mỹ - Nhật Bản sẽ cùng nhau đoàn kết để chống lại sự hung hăng của Trung Quốc trong khu vực.

“Chúng tôi lo ngại về quy mô và tốc độ của các hoạt động cải tạo đảo của Trung Quốc, điều hoàn toàn trái ngược với những cam kết của Bắc Kinh trong quá khứ với các nước ASEAN. Chúng tôi đặc biệt quan ngại về viễn cảnh quân sự có thể xảy ra vì những sự việc này. Các hành động của Trung Quốc đang làm gia tăng căng thẳng và lu mờ dần các giải pháp ngoại giao”, ông Carter đưa ra nhận định.