Mỹ điều “pháo đài bay” B-52 tới Afghanistan tấn công Taliban

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 7-8-2021, Mỹ đã điều “pháo đài bay” B-52, máy bay chiến đấu AC-130 Spectre và máy bay tiêm kích đến Afghanistan để đẩy lùi đà tiến công của nhóm phiến quân Taliban.
Máy bay ném bom B-52 của quân đội Mỹ

Máy bay ném bom B-52 của quân đội Mỹ

Tờ The Times of London dẫn các nguồn tin quốc phòng cho biết, các máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã xuất kích từ căn cứ không quân al-Udeid ở Qatar để bay vào Afghanistan tấn công các mục tiêu của Taliban.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng điều động máy bay tiêm kích F/A-18 Super Hornet cất cánh từ tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan đang hoạt động trên Biển Arập cùng máy bay AC-130 Spectre tham gia các cuộc tấn công này.

Cuộc tấn công dữ dội của Không quân Mỹ diễn ra trong bối cảnh Taliban chiếm được nhiều vùng lãnh thổ trên khắp Afghanistan sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan theo lệnh của Tổng thống Joe Biden.

Ngày 7-8, Taliban đã giành quyền kiểm soát thành phố Sheberghan của tỉnh Jawzjan. Đây là thành phố thứ hai, sau thành phố Zaranj thuộc tỉnh Nimroz, rơi vào tay Taliban trong vòng 24 giờ qua.

Tình hình an ninh xấu đi đã buộc Đại sứ quán Mỹ hôm 7-8 phải hối thúc công dân Mỹ rời Afghanistan ngay lập tức.