Mỹ điều máy bay tối tân tới bán đảo Triều Tiên

ANTD.VN - Hôm qua 31-8, chỉ 2 ngày sau khi Triều Tiên phóng 1 tên lửa đạn đạo bay qua bầu trời phía Bắc lãnh thổ Nhật Bản, Không quân Mỹ đã triển khai nhiều máy bay ném bom chiến lược và máy bay chiến đấu có khả năng tàng hình tới bán đảo Triều Tiên tập trận cùng Hàn Quốc.

Chiến đấu cơ F-35B của Mỹ

Không quân Hàn Quốc cho biết, 2 máy bay ném bom B-1B của Không quân Mỹ từ đảo Guam và 4 máy bay chiến đấu F-35B của Lính thủy đánh bộ đóng tại Nhật Bản đã tham gia cuộc tập trận trên không phận Hàn Quốc cùng với một phi đội máy bay chiến đấu F-15K của Hàn Quốc. Cùng với đó là các loại bom MK-84, MK-82 và GBU-32, các máy bay chiến đấu đã tiến hành diễn tập tấn công chính xác không đối đất ở khu vực Pilseung, tỉnh Gangwon, phía Đông Hàn Quốc.

Ngoài ra, một máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 Stratotanker cũng tham gia cuộc diễn tập. “Cuộc diễn tập này nhằm chống lại những cuộc bắn thử tên lửa đạn đạo và chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên”, tuyên bố của Không quân Hàn Quốc cho biết.

Trong khi đó, Chỉ huy Không quân Hàn Quốc, tướng Lee Wang-keun đã lên tiếng cảnh báo Triều Tiên có thể tiến hành các vụ tấn công nhằm vào Hàn Quốc bất cứ thời điểm nào. “Các bạn nên nhớ rằng kẻ thù có thể khiêu khích bất cứ  lúc nào và bất cứ đâu”, tướng Lee nói. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì khả năng phòng thủ vững chãi vì “Triều Tiên có thể gây bất ổn ở phía Đông và tấn công bất ngờ ở phía Tây”. 

Trong diễn biến khác liên quan cùng ngày, một nhóm công dân Mỹ đã rời khỏi Bình Nhưỡng trên chuyến bay tới Bắc Kinh (Trung Quốc) trước khi lệnh cấm công dân Mỹ tới Triều Tiên bắt đầu có hiệu lực. Được biết, nhóm này gồm đa phần là các nhân viên cứu trợ nhân đạo và họ hy vọng sẽ được trở lại Bình Nhưỡng để tiếp tục công việc này. Trước đó, tháng 7-2017, chính quyền Washington đã ra lệnh cấm các công dân nước này đến Triều Tiên kể từ ngày 1-9, do lo ngại công dân Mỹ bị tấn công tại Triều Tiên.