Mỹ điều lính thủy đánh bộ tới bảo vệ Đại sứ quán ở Haiti

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ được điều đến Đại sứ quán nước này tại Port-au-Prince, song việc triển khai quân với quy mô lớn hơn để ổn định đất nước Haiti sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise “không nằm trong chương trình nghị sự”.
Cảnh sát Haiti canh gác bên ngoài tư dinh của cố Tổng thống Jovenel Moise

Cảnh sát Haiti canh gác bên ngoài tư dinh của cố Tổng thống Jovenel Moise

“Chúng tôi chỉ cử lính thủy đánh bộ đến Đại sứ quán Mỹ để đảm bảo không có gì bất thường”, Tổng thống Biden nói trong cuộc họp báo hôm 15-7, “Ý tưởng điều lực lượng Mỹ đến Haiti không có trong chương trình nghị sự vào lúc này”.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Nhà Trắng trước đó dường như loại trừ việc cử binh sĩ Mỹ tới Haiti, mặc dù chính phủ lâm thời của Haiti yêu cầu, vài ngày sau khi ông Moise bị các tay súng sát hại vào tuần trước.

Phản hồi về tuyên bố của Tổng thống Biden, Bộ trưởng Bộ Bầu cử Haiti, Mathias Pierre, nói với hãng tin AP rằng, Haiti đang trong tình trạng “mong manh” và binh lính có thể được triển khai để đảm bảo an ninh trước cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 9 tới.

Trước đó, hôm 15-7, Lầu Năm Góc thừa nhận rằng “một số lượng nhỏ” các nghi phạm tham gia ám sát Tổng thống Moise đã từng được huấn luyện tại Mỹ trong quá khứ. Vào thời điểm đó, tất cả những người này đều là binh sĩ trong các lực lượng vũ trang của Colombia, vốn từ lâu đã giữ mối quan hệ quân sự chặt chẽ với Washington.

Mặc dù Bộ Quốc phòng Mỹ không nêu rõ có bao nhiêu người được huấn luyện, nhưng Chính phủ Haiti cho biết 28 lính đánh thuê nước ngoài đã thực hiện vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise. Trong số đó có 2 nghi phạm là người Mỹ gốc Haiti và những người còn lại mang quốc tịch Colombia.