Mỹ điều chiến đấu cơ theo sát khinh khí cầu tuột dây neo

ANTĐ - Quân đội Mỹ ngày 28-10 đã điều 2 máy bay tiêm kích F-16 theo dõi một khinh khí cầu không người lái sau khi nó bị tuột dây neo và bay từ bang Maryland đến bang Pennsylvania. 

Chiếc khinh khí cầu công nghệ cao này bị tuột dây neo tại căn cứ Aberdeen của Lục quân Mỹ lúc 12h20 ngày 28-10 và bay cao đến hơn 4.800m, rồi rơi xuống vùng Exchange, bang Pennsylvania, cách căn cứ Aberdeen 240km về phía Bắc. Các quan chức quân đội cho biết đã theo sát khinh khí cầu này trong nhiều giờ trước khi nó tự tiếp đất. Sự cố trên đã khiến 30.000 người dân ở Pennsylvania bị mất điện nhưng không có báo cáo thương vong.

Hiện trường vụ việc đã được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân sự cố. 

Bộ Tư lệnh phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) cho biết, khinh khí cầu trên đang được thử nghiệm để phát hiện các mối đe dọa từ tên lửa hành trình, máy bay không người lái và những mục tiêu di động như xuồng cao tốc, xe tăng.