Mỹ điều chiến đấu cơ F-35 tiên tiến nhất tới Thái Bình Dương

ANTĐ - Mỹ đang lên kế hoạch triển khai máy bay chiến đấu tàng hình F-35 ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong một động thái rõ ràng nhằm kiềm chế sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực.

Máy bay tiêm kích F-35 thế hệ mới

Phát biểu tại một diễn đàn ở Thủ đô Washington hôm 3-10, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ, Ashton Carter cho biết, Lầu Năm Góc sẽ tăng cường tập trung các nguồn lực tại châu Á – Thái Bình Dương trong những năm tới và dự định điều chiến đấu cơ tiên tiến nhất tới khu vực này. Theo ông Carter, hiện Mỹ đã triển khai máy bay chiến đấu F-22 tại căn cứ không quân Kadena của Mỹ ở Okinawa (Nhật Bản).

Một số tàu hải quân Mỹ trong đó có 1 tàu sân bay cũng sẽ di chuyển từ Trung Đông tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương sau khi các chiến dịch quân sự tại Afghanistan kết thúc.  

Trước đó, Nhật Bản và Mỹ đã đạt được thỏa thuận mua bán loại máy bay tiêm kích F-35. Loại máy bay này nhiều khả năng trở thành máy bay tiêm kích thế hệ mới chủ lực của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản thay thế phi đội F-4 đã lạc hậu.