Mỹ điều cặp chiến đấu cơ F-15E không kích Syria để trả đũa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mỹ đã điều cặp chiến đấu cơ F-15E để tấn công một số mục tiêu của Iran tại Syria để trả đũa loạt tấn công vào căn cứ của nước này tại Syria khiến một người thiệt mạng và 6 ngời khác bị thương. 

Xung đột ở đông bắc Syria leo thang hôm 24/3 khi lực lượng do Iran hậu thuẫn thực hiện loạt vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ của liên minh khiến một nhà thầu Mỹ thiệt mạng và làm 6 người Mỹ khác bị thương.

Sau khi các nhà phân tích tình báo Mỹ kết luận rằng máy bay không người lái có nguồn gốc từ Iran, lực lượng Mỹ đã trả đũa bằng cách điều cặp chiến đấu cơ F-15E để mở các cuộc không kích nhằm vào các địa điểm tập trung chiến binh có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Chiến đấu cơ F-15E

Chiến đấu cơ F-15E

Theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria (SOHR)các cuộc không kích của Mỹ đã làm 8 binh sĩ thân Iran tại Syria thiệt mạng.

“Như Tổng thống Biden đã nói rõ, chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân của mình và sẽ luôn đáp trả vào thời điểm và địa điểm do chúng tôi lựa chọn. Không có lực lượng nào tấn công quân đội của chúng tôi mà không bị trừng phạt”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd J. Austin III tuyên bố hôm 23/3.

Chiến đấu cơ F-15E

Chiến đấu cơ F-15E

F-15E nói riêng và dòng F-15 nói chung vẫn nổi tiếng là dòng máy bay hoạt động ổn định, trong quá khứ loại máy bay này vẫn có thể hạ cánh an toàn dù bị cụt hẳn một bên cánh, hoặc hạ cánh chỉ bằng một động cơ.

F-15E ra đời vào năm 1986 có sức mạnh vượt trội về năng lực chiến đấu lẫn khả năng bán tàng hình. Với sức mạnh hệ thống điện tử vượt trội, tốc độ cao lên tới Mach 2,5, cùng tải trọng vũ khí lớn lên tới 10,5 tấn, F-15E được đánh giá là một trong số những chiến đấu cơ tốt nhất hiện nay.

F-15E được Mỹ và Israel sử dụng nhiều lần trong thực chiến với hiệu suất chiến đấu cao và chưa từng bị bắn hạ. Ngoài hai quốc gia này còn có Hàn Quốc, Singapore, Saudi Arabia và Qatar cũng đang biên chế dòng máy bay này.