Mỹ điều 5 tàu sân bay, 65 tàu mặt nước đến Thái Bình Dương

ANTĐ - Bộ quốc phòng Mỹ vừa tái cam kết triển khai 60% lực lượng hải quân nước này tới châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm 5 tàu sân bay, 65 tàu mặt nước và quá nửa số tàu ngầm hạt nhân.

Hôm 4-3 Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố “Báo cáo đánh giá quốc phòng 4 năm”, trong đó tái khẳng định cam kết tiếp tục tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Washington cho biết 60% chiến hạm của hải quân Mỹ sẽ được bố trí ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương trước năm 2020, động thái cho thấy quyết tâm "xoay trục" sang châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ.

Trong bản báo cáo, Lầu Năm Góc nhấn mạnh, trong bối cảnh những căng thẳng liên quan đến tranh chấp lãnh thổ và tài nguyên thiên nhiên trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang ngày càng gia tăng, nguy cơ xảy ra xung đột là rất cao. Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường sự hiện diện ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là tại Nhật Bản.

Chuẩn Đô đốc William Lescher, phó trợ lý Ngoại trưởng về ngân sách cho hải quân Mỹ nói rằng, hải quân Mỹ hiện có khoảng 50 tàu ở Thái Bình Dương, con số này dự kiến ​​sẽ tăng lên 65 chiếc vào trước năm 2020.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trình dự toán ngân sách quốc phòng năm tài khóa 2015. Theo đó dự toán ngân sách quốc phòng năm tài khóa 2015 là 495,6 tỷ USD, giảm một chút so với ngân sách năm 2014.

Trong đó, Mỹ sẽ dành 79 tỷ USD để chi phí cho các hoạt động quân sự ở nước ngoài, mức chi này tương đương ngân sách năm 2014.

Dự toán ngân sách quốc phòng sẽ dùng vào các việc như: bảo trì, mua sắm vũ khí, nghiên cứu nâng cấp phát triển các trang thiết bị mới và chi phí trả cho các nhân viên quân sự.

Lầu Năm Góc sẽ ưu tiên đầu tư vào nghiên cứu, phát triển nâng cấp vũ khí và xây dựng các căn cứ quân sự, đặc biệt là các máy bay ném bom thế hệ mới, tàu sân bay, xe tăng và các vũ khí khác.

Hiện Mỹ đang sở hữu 10 tàu sân bay, 5 chiếc đang hoạt động ở Thái Bình Dương, còn 5 chiếc được triển khai ở Đại Tây Dương. Hải quân Mỹ cho biết, sẽ luân chuyển 3 tàu sân bay nổi tiếng là USS Theodore Roosevelt, USS George Washington và USS Ronald Reagan. Trong đó, tàu USS Ronald Reagan sẽ được điều đến một căn cứ hải quân của Mỹ ở Nhật Bản để thay thế cho chiếc USS George Washington đang cần đại tu.

Ngoài ra, còn có tin Mỹ đang tập trung bố trí hơn 60% số tàu ngầm hạt nhân tại Thái Bình Dương. Mặc dù Lầu Năm Góc chưa chính thức thừa nhận, nhưng theo đánh giá của nhiều chuyên gia, việc Washington điều động các tàu ngầm hạt nhân tới Thái Bình Dương là điều tất yếu, để đối phó với khả năng chiến tranh hạt nhân với Trung Quốc và Triều Tiên.